Tàu cá bốc cháy khi đang chuẩn bị ra khơi

NDO -

NDĐT - Khi đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt, một tàu cá của ngư dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bao phủ cả con tàu.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bao phủ cả con tàu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 20 phú, sáng 25-2, tại cảng cá Hải Ninh, thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá mang số hiệu QNg 90917 TS, công suất 804 mã lực do ông Trần Văn Quang (45 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, đang neo đậu lấy đá lạnh để chuẩn bị ra khơi thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ khoang hầm máy, nhanh chóng bùng lên và lan rộng cả tàu, trên tàu lúc này có ông Trần Văn Quang là chủ tàu, cùng thuyền trưởng Trần Văn Trung (em ruột của ông Quang) và máy trưởng Nguyễn Ngọc Ân.

Ông Nguyễn Duy Khắc, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, xã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường, cùng ngư dân dập lửa cứu tàu, đồng thời báo tin đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục bơm nước từ khoang tàu ra ngoài để tránh chìm tàu.

Theo chủ tàu Trần Văn Quang, chuẩn bị ra khơi dài ngày, nên trên tàu có bảy bình gas, 8.000 lít dầu cùng nhiều nhu yếu phẩm, tất cả đều bị thiêu rụi, hư hỏng, thiệt hại ước tính 300 triệu đồng.

Cửa biển Sa Cần và cảng cá Hải Ninh là nơi có nhiều tàu thuyền neo trú, ra vào, rất may vụ cháy đã kịp thời được dập tắt, không cháy lan qua các tàu khác gần đó.

Theo dự tính, tàu cá QNg 90917 TS tiếp nhận hàng hóa, nhiên liệu, nhu yếu phẩm để xuất bến đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa vào sáng mai, 26-2.

Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do chập điện. Hiện, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.