Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, hiện nay toàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng diện tích hơn 49 héc-ta, cung cấp 12.666 căn hộ. Con số nêu trên cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng của người lao động thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.
Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những nút thắt nhiều năm qua trong phát triển nhà ở xã hội, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Việc tăng cường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ. Điều này đã giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận đất đai, nguồn vốn, triển khai dự án.
Từ các chủ trương, chính sách đúng đắn đó, từ năm 2021 đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui, ổn định cuộc sống cho người lao động.
Chị Nguyễn Thị Kim Khánh, công nhân Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1, Khu công nghiệp Thụy Vân cho biết: “Trước đây, gia đình tôi có bốn người phải thuê trọ vì thu nhập thấp, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Khi dự án nhà ở xã hội Minh Phương hoàn thiện và mở bán, tôi đăng ký và may mắn mua được một căn. Có nhà riêng, chúng tôi yên tâm làm việc, nuôi dạy con trẻ, không còn nỗi lo an cư nữa”. Còn anh Phạm Văn Long, công nhân Khu công nghiệp Phú Hà chia sẻ: “Với mức lương công nhân, nếu không có nhà ở xã hội thì những người như tôi rất khó có thể nghĩ đến việc mua hay làm nhà. Nay gần khu công nghiệp có dự án nhà ở xã hội, gia đình tôi đã đăng ký và chỉ mong sớm được nhận nhà để ổn định cuộc sống...”.
Không chỉ giúp giải quyết nhu cầu nhà ở, các dự án nhà ở xã hội tại Phú Thọ ngày càng được quan tâm về chất lượng, hạ tầng và tính pháp lý, tạo niềm tin cho người mua. Chị Trần Thị Thu Hương, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long cho biết: “Vợ chồng tôi quyết định mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Thiện Kế Xanh vì nhiều lý do như giá cả phù hợp, vị trí thuận lợi, nhiều tiện ích, tính pháp lý rõ ràng. Ai cũng mong muốn mua được căn nhà có sổ đỏ đúng hạn, để an tâm sinh sống và làm việc lâu dài”.
Về phía doanh nghiệp, nhiều chủ đầu tư xác định, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là hướng đi bền vững. Dự án nhà ở xã hội cao tầng NO3 do Công ty cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư tại phường Nông Trang với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, quy mô gần 400 căn hộ, được kỳ vọng trở thành mô hình tiêu biểu về nhà ở xã hội của tỉnh.
Giám đốc công ty Nguyễn Văn Thịnh cho biết: Doanh nghiệp sẽ tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, góp phần nâng cao hình ảnh và niềm tin của người dân đối với các dự án nhà ở xã hội. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của địa phương và các ngành liên quan. Do vậy, doanh nghiệp đã tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.
Tương tự, Dự án nhà ở xã hội VCI Green Home do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T làm chủ đầu tư, dù mới khởi công từ cuối tháng 8/2025, nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, cung cấp thêm 216 căn hộ nhà ở xã hội, tiếp tục mở rộng cơ hội an cư cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, Sở Xây dựng đã thành lập các tổ rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các tổ công tác cấp tỉnh nhằm giám sát quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Hoàng Chinh cho biết, tỉnh thường xuyên kiểm tra, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Hiện nay, tỉnh đã ban hành khung giá bán, giá thuê nhà ở xã hội minh bạch, phù hợp với thu nhập của người lao động. Mức giá từ 18-20 triệu đồng/m², tương đương khoảng 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng mỗi căn, được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng tăng cao. Chính sách này góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận nhà ở xã hội, hạn chế tình trạng trục lợi chính sách, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân, cán bộ trẻ sớm ổn định cuộc sống. Với những nỗ lực trong phát triển nhà ở xã hội của tỉnh đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Bước sang năm 2026 và các năm tiếp theo, với việc chuẩn bị phê duyệt thêm nhiều dự án mới, tỉnh quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã cam kết, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân. Đây không chỉ là giải pháp về chỗ ở, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.