Lấy mẫu xét nghiệp SARS-CoV-2 cho người dân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vượt 3.000 ca nhiễm, Đồng Nai lập thêm bệnh viện dã chiến

Sáng 28/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong 24 giờ qua tỉnh ghi nhận thêm 346 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm trong đợt dịch thứ tư lên hơn 3.000. Trước F0 liên tục tăng, nhiều cơ sở điều trị đầy bệnh nhân, tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa bệnh diện dã chiến số 7 đi vào hoạt động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại quận Tây Hồ.

Hà Nội tận dụng tối đa thời gian giãn cách để khống chế dịch Covid-19

Sáng 24/7, trao đổi với các cơ quan báo chí về nguyên nhân đưa ra quyết định áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội trên địa bàn Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong khi dịch diễn biến phức tạp trên cả nước với chủng Delta; tại Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch rất lớn. 

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vượt mốc 2.000 ca nhiễm, Đồng Nai lập thêm bệnh viện dã chiến

Sáng 23/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 214 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư lên 2.006 trường hợp. Trước số ca bệnh tăng, tỉnh Đồng Nai quyết định đưa bệnh viện dã chiến số 6 với quy mô 1.200 giường vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khảo sát, tận dụng các trường học làm khu cách ly tập trung ở huyện Châu Thành, vào sáng 10/7.

Hậu Giang phát hiện 7 ca dương tính, 6 khu vực bị cách ly y tế

Ngày 10/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết, ngay sau khi CDC Hậu Giang ghi nhận thêm 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định thiết lập sáu vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực  từ 0 giờ ngày 10/7.

Đoàn viên thanh niên Quảng Bình chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo canh gửi người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly

Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo ở TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động chương trình “Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly” để góp sức cùng nhân dân thành phố từng bước vượt qua đại dịch Covid-19. 

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại Trạm dừng được bố trí làm điểm dừng tạm thời cho các xe vận chuyển hành khách trên tuyến Quốc lộ 1A đi ngang qua địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận quản lý chặt người về, đến từ vùng có dịch

Bình Thuận yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch về, đến tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Trường hợp không có Giấy xét nghiệm thì phải thực hiện test nhanh, có trả phí theo hướng dẫn của Chốt kiểm soát dịch. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 5/7.

Từ sáng 3/7, chỉ còn ba xã là Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ

Hải Phòng: Chỉ còn ba xã của huyện Vĩnh Bảo giãn cách theo Chỉ thị 16

Từ 6 giờ sáng ngày 3/7, chỉ còn ba xã của huyện Vĩnh Bảo là Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các xã còn lại của huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương Võ Văn Minh (thứ nhất, từ phải qua) trao Bảng tri ân cho đại diện Tổng Công ty Becamex IDC.

Becamex IDC hỗ trợ kinh phí xét nghiệm Covid-19 đại trà cho công nhân

Chiều 28/6, tại Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC đã ký biên bản thoả thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhằm hỗ trợ kinh phí giá trị 70 tỷ đồng thực hiện xét nghiệm Covid-19 đại trà cho công nhân, người lao động ở các nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp và cộng đồng dân cư lân cận trên địa bàn tỉnh Bình Dương.