Tập trung hướng về cơ sở, đồng hành cùng hội viên phụ nữ nghèo vươn lên

NDO -

Sáng 4/3, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, bảo vệ mội trường, chung tay xây dựng nông thôn mới…

Hàng chục mô hình sinh kế đã được trao tặng cho các hội viên hội phụ nữ khó khăn ở Hà Tĩnh. 
Hàng chục mô hình sinh kế đã được trao tặng cho các hội viên hội phụ nữ khó khăn ở Hà Tĩnh. 

Các chương trình, phần việc được triển khai từ ngày 22/2 đến ngày 14/3, với 2.331 công trình, phần việc, tổng trị giá gần 18 tỷ đồng, trong đó nổi bật là các hoạt động: nhận đỡ đầu 236 trẻ em mồ côi, xây dựng 56 mái ấm tình thương, trao tặng 884 mô hình sinh kế và xây dựng 56 mái ấm tình thương…

Bên cạnh đó, tỉnh hội phụ nữ sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới”, Triển khai kế hoạch Liên hoan hát ru, hát dân ca trong các cấp Hội. Ngoài ra, các cấp hội trên địa bàn còn tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mươi năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”. Xây dựng các tuyến đường hoa, mô hình phân loại và xử lý rác thải…

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Về dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.