Tập trung cứu chữa người bị nạn, sớm ổn định cuộc sống người dân sau vụ cháy

Vụ cháy xảy ra vào đêm 12, rạng sáng 13/9 tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngay trong ngày 13/9, cùng với việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của những tổ chức liên quan, thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy, sáng sớm 13/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại. Các đồng chí đã yêu cầu lực lượng chức năng của thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân. Công an thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tập trung cứu chữa và hỗ trợ các nạn nhân

Ngay trong sáng 13/9, thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công an tổ chức họp khẩn để đánh giá mức độ thiệt hại và đề ra các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy. Xác định việc cần thiết nhất thời điểm này là cứu chữa, hỗ trợ những nạn nhân, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế tập trung, cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố chi trả.

Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân có hình thức hỗ trợ mức cao nhất đối với nạn nhân, nhất là hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn nhưng nay không còn nơi ở. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa và nguồn Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, chiều 13/9, thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ mỗi người bị thiệt mạng 37 triệu đồng để lo hậu sự, hỗ trợ người bị thương 12,4 triệu đồng/người. Các cháu nhỏ được hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, mức 5 triệu đồng/trẻ.

Để giúp nạn nhân tay trắng sau vụ cháy, thành phố hỗ trợ những người đang thuê căn hộ tại chung cư mini, mỗi cá nhân 1,5 triệu đồng/người/tháng trong vòng sáu tháng. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Tại Tổ dân phố 18, phường Khương Đình, Chi bộ, ban công tác mặt trận đã vận động được hơn 10 gia đình hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân. Số chỗ ở chuẩn bị đủ bố trí cho khoảng 10 hộ gia đình với hơn 30 nhân khẩu. Ngoài ra, tổ dân phố đã thành lập một tổ tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để chuyển đến cho các nạn nhân.

Để cứu chữa kịp thời các nạn nhân vụ cháy, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị cho những trường hợp bị thương. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ 1giờ sáng 13/9, bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu các nạn nhân. Tính đến 9 giờ sáng, bệnh viện đã tiếp nhận 26 trường hợp, trong đó đã có hai ca tử vong ngoại viện. Trong số 24 bệnh nhân đang điều trị, có bảy trẻ em; hiện ba trường hợp nặng được điều trị tích cực. Bệnh viện bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, dinh dưỡng... để cấp cứu, điều trị hoàn toàn miễn phí cho các nạn nhân. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn diện về tình trạng các ca bệnh.

Phần lớn nạn nhân đều bị ngạt khí, ngộ độc khí CO, đa chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống. Các đơn vị tại Bệnh viện Bạch Mai được huy động để theo dõi các chấn thương lồng ngực, sọ não, chấn thương kín vùng bụng... Nạn nhân nặng có thể phải chạy ECMO.

Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo tất cả các phòng, ban liên quan tập trung mọi nguồn lực, thực hiện chụp chiếu, xét nghiệm nhanh nhất có thể và có biện pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong.

Bên cạnh đó, các bệnh viện: Đại học Y Hà Nội, đa khoa Đống Đa, đa khoa Hà Đông, Quân y 103 và Bưu điện cũng tiếp nhận hàng chục nạn nhân vụ cháy, tập trung cao độ để điều trị cho các nạn nhân.

Điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm

Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đến chiều 13/9, cơ quan chức năng xác định có 56 người chết và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39 người chết). Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng trước mắt, để ngăn chặn hiểm họa tương tự có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

Tập trung cứu chữa người bị nạn, sớm ổn định cuộc sống người dân sau vụ cháy ảnh 1

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa thiết bị chuyên dụng tiếp cận đám cháy. (Ảnh PHẠM KIÊN)

Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các mô hình chung cư mini; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các đơn vị cần yêu cầu, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các hành vi vi phạm có thể dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục trước ngày 30/10/2023.

Trong cuộc thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy hiện đang ở tạm tại nhà số 5c, ngách 68, ngõ 29, phố Khương Hạ (tổ dân phố 18, phường Khương Đình), đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan...

Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ chung cư tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy đêm 12, rạng sáng ngày 13/9, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.