Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Đó là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi giao ban các công trình trọng điểm vào sáng 21/2.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 29 công trình trọng điểm; trong đó, có 22 công trình vốn ngân sách và 7 công trình vốn ngoài ngân sách. Tổng nguồn vốn ngân sách bố trí cho các công trình trọng điểm của tỉnh là hơn 4.510 tỷ đồng, chiếm hơn 57% số vốn phân bổ chi tiết cho các dự án của tỉnh.

Kết quả giải ngân của các công trình trọng điểm đến ngày 31/1/2024 là hơn 3.343 tỷ đồng, đạt 74,14% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của tỉnh Đồng Nai là 81,95%.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 1

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, công tác giải ngân các công trình trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công cơ bản bảo đảm tỷ lệ giải ngân.

Về tiến độ các dự án có nhiều chuyển biến so với 3 tháng trước, nhưng chưa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Đây chính là vướng mắc chủ yếu của các dự án dẫn đến chậm tiến độ. Do đó, đề nghị các đơn vị liên quan cần nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ, nhất là nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường đề nghị có giải pháp quyết liệt để giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đề cập đến dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nhấn mạnh, việc giải phóng mặt bằng đến nay rất chậm, tỷ lệ bàn giao mặt bằng rất thấp, chủ yếu mới bàn giao một phần diện tích đất cao-su.

Để đẩy nhanh tiến độ, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải có giải pháp thay đổi cách làm, nếu không sẽ rất khó hoàn thành trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá, các công trình trọng điểm, nhất là khâu giải ngân vốn được thúc đẩy hơn sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác, giao trách nhiệm từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, đôn đốc các công trình.

Vấn đề khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng tiến độ các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Vừa qua, các đơn vị liên quan mới chỉ giải quyết được vướng mắc khâu thừa kế khi đền bù, còn lại nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm.

Do đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trong quý I những nội dung thuộc thẩm quyền còn vướng. Đối những vấn đề vượt thẩm quyền sớm kiến nghị Chính phủ xem xét, tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện vào cuộc quyết liệt hơn, tích cực xuống hiện trường gặp gỡ, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân về giải phóng mặt bằng. Từ đó, tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong nhân dân sớm di dời để thực hiện các công trình trọng điểm.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thị sát một công trình trọng điểm vào đầu tháng 2/2023.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị các đơn vị, địa phương có dự án đi qua tập trung cao độ để thực hiện, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã kết luận trong chuyến thị sát mới đây vào ngày 13/2.