Tạp chí Lịch sử Đảng kỷ niệm 40 năm ngày ra số đầu

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tạp chí ra số đầu (1983-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
0:00 / 0:00
0:00
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tạp chí Lịch sử Đảng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tạp chí Lịch sử Đảng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhiều đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã về dự.

Tạp chí Lịch sử Đảng, tiền thân là Nội san Nghiên cứu Lịch sử Đảng, xuất bản năm 1969, thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quý I năm 1983, Tạp chí Lịch sử Đảng ra số đầu. 40 năm qua, Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tạp chí đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử; đóng góp hiệu quả vào công tác giáo dục truyền thống, tình cảm cách mạng, giáo dục tri thức lịch sử Đảng cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; đóng góp vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những kết quả nghiên cứu mới về khoa học lịch sử Đảng, góp phần bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạp chí Lịch sử Đảng kỷ niệm 40 năm ngày ra số đầu ảnh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tạp chí đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào công tác tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu lịch sử Đảng. 40 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Tạp chí Lịch sử Đảng hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của tạp chí khoa học chuyên ngành lịch sử Đảng. Với bề dày thành tích, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ qua nhiều thế hệ, Tạp chí vinh dự được Đảng, Nhà nước, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là Huân chương Lao động hạng ba (năm 2003); Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2013); Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2023).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trải qua 40 năm trưởng thành và phát triển, những thành tựu mà Tạp chí Lịch sử Đảng đạt được là rất to lớn, trên cả phương diện khoa học và thực tiễn. Tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, là diễn đàn khoa học của ngành lịch sử Đảng và các ngành khoa học xã hội; có vai trò quan trọng trong công tác tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng và nhiều đóng góp đối với khoa học lịch sử nói chung, khoa học lịch sử Đảng nói riêng; từng bước khẳng định vị trí vai trò của mình trong hệ thống tạp chí khoa học chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tạp chí Lịch sử Đảng.