Tạo động lực để du lịch bứt phá

Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Điểm du lịch cộng đồng tại xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ được xây dựng để đón khách du lịch.
Điểm du lịch cộng đồng tại xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ được xây dựng để đón khách du lịch.

Sự hội tụ của các giá trị văn hóa cội nguồn, tài nguyên thiên nhiên đa dạng cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã tạo nền tảng để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, từng bước khẳng định vị thế.

Điểm nổi bật của Phú Thọ là sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên văn hóa và tài nguyên tự nhiên. Đến Phú Thọ hôm nay, du khách không chỉ dạo bước trên những bậc đá của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nghe những làn điệu xoan mượt mà, đầm ấm mà còn đắm mình trong những không gian thơ mộng của núi Tam Đảo, hồ Hòa Bình, vườn quốc gia Xuân Sơn cùng hệ thống di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, những lợi thế ấy tiếp tục được bổ sung nhờ tài nguyên sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng phong phú. Địa hình đa dạng từ vùng đồng bằng ven sông đến trung du và núi cao, cùng hệ thống sông, hồ, suối, khoáng nóng đã mở ra điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch.

Ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Lợi thế của Phú Thọ sau sáp nhập không chỉ nằm ở từng điểm đến riêng lẻ mà ở khả năng kết nối các giá trị văn hóa với tài nguyên thiên nhiên trong một không gian phát triển thống nhất.

Đây là điều kiện quan trọng để hình thành những hành trình trải nghiệm nhiều ngày, nâng cao giá trị gia tăng của ngành du lịch thay vì chỉ dừng lại ở những chuyến tham quan ngắn, đơn điệu và chưa tạo được sức hút.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, nhiều tiềm năng đã từng bước được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hệ thống hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm được quan tâm đầu tư; nhiều khu nghỉ dưỡng, resort, sân golf và đô thị sinh thái được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Chị Nguyễn Thị Thu, du khách đến từ Hà Nội cho biết, trong chuyến trở lại đất Tổ, gia đình không chỉ dâng hương tại Đền Hùng mà còn dành nhiều thời gian khám phá làng cổ Hùng Lô, thưởng thức hát xoan, nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy và trải nghiệm nhiều điểm đến như Tam Đảo, hồ Hòa Bình, Kim Bôi... Điều khiến các thành viên trong gia đình ấn tượng là sự thân thiện của người dân, môi trường du lịch văn minh cùng cách lồng ghép các giá trị văn hóa vào sản phẩm du lịch một cách tự nhiên, hấp dẫn.

Nếu trước đây, nhiều điểm đến chủ yếu khai thác lợi thế sẵn có thì nay các giá trị văn hóa, thiên nhiên đang từng bước được đầu tư, bảo tồn và phát huy để tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Điều này góp phần giúp người dân nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc gìn giữ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện. Trong đó, hồ Hòa Bình là một trong những minh chứng rõ nét cho quá trình đánh thức tiềm năng.

Với diện tích mặt nước rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Thái, nơi đây đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm. Việc đầu tư hạ tầng giao thông, bến cảng, điện, viễn thông cùng nhiều dự án du lịch đã tạo điều kiện để phát triển các mô hình nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Địa danh Tam Đảo tiếp tục khẳng định sức hút nhờ lợi thế về khí hậu và cảnh quan.

Thời gian gần đây, xã Thanh Thủy đang phát huy hiệu quả nguồn khoáng nóng quý hiếm để phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe... Mỗi địa phương có một sản phẩm đặc trưng, nhưng khi được kết nối sẽ tạo thành chuỗi điểm đến phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Tài nguyên chỉ thật sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi được đánh thức bằng quy hoạch, hạ tầng và những cơ chế phù hợp. Đó cũng là cơ sở để Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU và Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của Nghị quyết là phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng thời, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng sản phẩm có bản sắc, sức cạnh tranh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu đạt khoảng 26.500 tỷ đồng; hệ thống lưu trú hơn 22.000 phòng; tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Trường cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế đêm tại Việt Trì và Thanh Thủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý điểm đến; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Những định hướng trong thực hiện Nghị quyết cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc chuyển từ khai thác tiềm năng sang phát triển du lịch theo chiều sâu. Mục tiêu không chỉ là tăng lượng khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Khi mỗi điểm đến được đầu tư bài bản, mỗi sản phẩm mang đậm bản sắc và mỗi người dân trở thành một "đại sứ du lịch", những tiềm năng vốn có sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm