Tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo bền vững

Trong hành trình giảm nghèo ở Gia Lai, xã Kon Gang đã trở thành một điểm sáng với cách làm sáng tạo: hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống sinh sản. Đây không chỉ là sự hỗ trợ mang tính tức thời mà còn là đòn bẩy giúp người dân có sinh kế lâu dài, tạo nền tảng để thoát nghèo bền vững.

Sau hơn 3 tháng chăm sóc tốt, bò giống hỗ trợ gia đình chị Nét đã sinh bê con.
Sau hơn 3 tháng chăm sóc tốt, bò giống hỗ trợ gia đình chị Nét đã sinh bê con.

Niềm tin từ cách làm mới

Gia đình chị Nét ở làng Dung Rơ nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Ngoài khoảng 90 cây cà phê, thu nhập của hai mẹ con chủ yếu dựa vào làm thuê, cuộc sống luôn chật vật. Tháng 11-2025, gia đình chị là một trong 10 hộ nghèo được xã Kon Gang hỗ trợ 2 con bò giống. Đây là lần đầu tiên chị có cơ hội tiếp cận một mô hình sinh kế rõ ràng và lâu dài.

Sau gần 3 tháng chăm sóc, một con bò đã sinh bê, con còn lại sắp đến kỳ sinh sản. Từ chỗ không có tài sản tích lũy, gia đình chị bắt đầu hình thành đàn bò, mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định. Chị Nét xúc động: “Được Nhà nước hỗ trợ bò giống, lại được bà con giúp dựng chuồng trại, gia đình rất mừng. Giờ bò đã sinh bê, chúng tôi có thêm động lực để làm ăn, phát triển chăn nuôi”.

Ông Char, Trưởng thôn Dung Rơ cho biết, làng hiện có 141 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống bằng nông nghiệp. Cuối năm 2025, làng có 10 hộ nghèo được hỗ trợ 20 con bò giống. “Sau khi nhận bò, bà con rất phấn khởi, chủ động chăm sóc tốt. Nhiều hộ đã có bò sinh con, mang lại niềm vui lớn và tạo thêm niềm tin cho người dân. Điểm mới của chương trình là mỗi hộ được hỗ trợ cùng lúc 2 con bò giống, nhờ đó tăng đàn nhanh hơn, nâng cao thu nhập”.

bai-97-a2-9500.jpg
Ông Char, Trưởng thôn Dung Rơ thường xuyên kiểm tra, động viên người dân chăm sóc bò giống.

Ông thường xuyên kiểm tra, động viên bà con, phối hợp với thú y xã tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật để người dân yên tâm phát triển đàn bò.

Hướng đi lâu dài

Theo Phòng Kinh tế xã Kon Gang, đến cuối năm 2025, toàn xã còn 174 hộ nghèo (chiếm 3,07%), giảm 97 hộ so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra. Số hộ cận nghèo còn 515 hộ, giảm 9 hộ. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã hỗ trợ 34 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng cộng 68 con bò giống sinh sản.

Ông Nguyễn Kim Anh, Trưởng phòng Kinh tế xã nhấn mạnh: “Không chỉ hỗ trợ con giống, chúng tôi còn chú trọng tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để người dân thay đổi tư duy sản xuất. Từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định và lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Trước đây, nhiều hộ chỉ quen với việc trồng cà phê, lúa nước, ít chú trọng chăn nuôi. Nay, với đàn bò giống được hỗ trợ, bà con bắt đầu nhận ra giá trị của việc đa dạng hóa sinh kế.

Người dân cũng học cách liên kết, hỗ trợ nhau trong chăm sóc đàn bò, tạo nên tinh thần cộng đồng. Việc Nhà nước hỗ trợ con giống, kết hợp với sự giúp đỡ của bà con trong dựng chuồng trại, chăm sóc, đã tạo nên sự gắn kết, củng cố niềm tin vào chính sách giảm nghèo.

Thời gian tới, xã Kon Gang tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn lực hỗ trợ. Các ban ngành sẽ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất.

Mục tiêu là không chỉ giúp người dân thoát nghèo trước mắt, mà còn tạo nền tảng để họ vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng kinh tế hộ gia đình bền vững. Mô hình hỗ trợ bò giống ở xã Kon Gang là minh chứng cho hiệu quả của việc lồng ghép chính sách giảm nghèo với thực tiễn sản xuất. Từ những hộ nghèo thiếu sinh kế, nay bà con đã có đàn bò, có nguồn thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo ra sự thay đổi trong tư duy sản xuất, khơi dậy niềm tin và động lực để người dân vươn lên.

Có thể bạn quan tâm