Tạo điều kiện để làng nghề phát triển

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng thương hiệu, công nghệ, vốn… làng nghề mộc Thụy Lân ngày càng phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị, máy móc vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đồ mộc.
Cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị, máy móc vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đồ mộc.

Trong tiết xuân, làng nghề mộc Thụy Lân rộn ràng từ sáng sớm đến đêm muộn. Tiếng máy cưa, máy xẻ, đục đẽo vang lên không ngớt; xe chở gỗ nguyên liệu, sản phẩm hoàn thiện nối đuôi nhau ra vào các xưởng sản xuất.

Không khí lao động khẩn trương, hối hả ấy đã trở thành nếp sống quen thuộc ở làng nghề mộc truyền thống này. Anh Nguyễn Quốc Phòng, chủ một xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất tại thôn Thụy Lân cho biết: Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm, thay mới đồ gỗ nội thất của người dân tăng mạnh, khiến các cơ sở sản xuất tại Thụy Lân luôn trong tình trạng “chạy đơn hàng”.

Để kịp tiến độ giao hàng, cơ sở của anh phải chuẩn bị nguyên liệu, nhân lực từ rất sớm, nhiều ngày tổ chức làm tăng ca, thậm chí làm xuyên đêm. Với diện tích xưởng khoảng 500 m², tạo việc làm cho 18 lao động thường xuyên, mỗi năm cơ sở của anh đạt lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.
Không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, nhiều hộ làm nghề tại Thụy Lân còn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, nhiều xưởng sản xuất đã trang bị máy cưa công suất lớn, máy xẻ gỗ, máy chà nhám, đặc biệt là máy đục công nghệ cao vi tính. Với hệ thống 6-12 mũi đục hoạt động cùng lúc, máy đục công nghệ cao giúp tăng năng suất, bảo đảm độ đồng đều, chính xác của hoa văn, họa tiết, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với đó, việc ứng dụng phần mềm thiết kế mẫu mã giúp các cơ sở chủ động sáng tạo sản phẩm mới, đa dạng hóa chủng loại, nâng cao giá trị gia tăng. Anh Nguyễn Đăng Phóng, Chi hội trưởng làng nghề mộc Thụy Lân cho biết: Được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, năm 2022, sản phẩm “Mộc Thụy Lân” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, mở ra cơ hội lớn cho làng nghề trong việc xây dựng, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc được bảo hộ nhãn hiệu tập thể không chỉ nâng cao uy tín sản phẩm mà còn tạo động lực để các cơ sở chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã, từng bước đưa sản phẩm mộc Thụy Lân vươn xa hơn trên thị trường trong nước. Đây là động lực để làng nghề mộc Thụy Lân phát triển, tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động với thu nhập khá cao.

Anh Nguyễn Văn Trường, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ Trường Năm chia sẻ: “Gắn bó với nghề mộc từ khi rời ghế nhà trường, tôi luôn trăn trở làm sao vừa giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, vừa làm giàu chính đáng cho gia đình. Được sự tư vấn, hỗ trợ của cán bộ chuyên môn, sau nhiều đêm suy tính, tôi chọn tập trung đầu tư vào công nghệ, mua nhiều máy móc hiện đại; đồng thời không ngừng học hỏi, sáng tạo mẫu mã mới.

Đây là hướng phát triển bền vững của làng nghề”. Hiện nay, gia đình anh Trường có 3 xưởng sản xuất, mỗi tháng xuất ra thị trường hơn 100 sản phẩm các loại, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, với doanh thu hơn 15 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.

Anh Trường cho biết thêm: “Trước đây người làm mộc ở Thụy Lân chỉ chủ yếu chú trọng làm ra sản phẩm bền, đẹp, chưa quan tâm xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, khi nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” được bảo hộ, nhận thức của các hộ sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực”.

Việc xây dựng thương hiệu chung giúp nâng cao uy tín, giá trị sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo nền tảng để làng nghề phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Được tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề mộc mỹ nghệ từ năm 2007, từ một làng nghề chỉ sản xuất một số sản phẩm bàn, ghế, giường quy mô nhỏ lẻ phục vụ nhân dân địa phương, đến nay, làng nghề Thụy Lân đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng.

Nhiều cơ sở sản xuất lớn đã ký kết được các hợp đồng dài hạn với đối tác, hình thành các nhóm sản xuất chuyên môn hóa như bàn ghế, giường tủ, chạm khắc, gia công thuê… giúp hoạt động sản xuất ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Sản phẩm mộc Thụy Lân hiện nay không chỉ bền, chắc mà còn ngày càng tinh xảo, mẫu mã phong phú, được thị trường đánh giá cao, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm.

Chị Lê Thị Khuyên, thôn Thụy Lân chia sẻ: Nghề mộc đã gắn bó với bà con nơi đây qua nhiều thăng trầm, đến nay đã thật sự mang lại cuộc sống ổn định. Với mức thu nhập khá từ nghề, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, không còn ý định bỏ nghề hay đi làm ăn xa.

Ai cũng mong muốn làng nghề ngày càng phát triển, vừa giữ gìn được truyền thống cha ông, vừa góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là làng nghề mộc lâu đời ở tỉnh Hưng Yên, thôn Thụy Lân hiện có hơn 200 hộ gia đình tham gia sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 500 lao động địa phương.

Thu nhập của người lao động đạt từ 8-15 triệu đồng/người/tháng; nhiều thợ lành nghề có thu nhập cao hơn vào những tháng cao điểm cuối năm. Các sản phẩm chủ lực của làng nghề gồm: bàn, ghế, giường, tủ, sập gụ, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ phong thủy… được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh.

Ước tính, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất đồ mộc của toàn thôn Thụy Lân đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Định hướng phát triển làng nghề trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Việt Yên Nguyễn Văn Dũng cho biết: Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có nghề mộc Thụy Lân, đang đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Chính quyền xã Việt Yên luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn, khuyến khích liên kết sản xuất-tiêu thụ, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất.

Hiện nay, xã Việt Yên đang tập trung giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lân nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các cơ sở sản xuất vào khu sản xuất tập trung, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động môi trường và bảo đảm đời sống sinh hoạt cho người dân khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm