Tanzania tưởng niệm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Ngày 7/11, Tanzania đã tổ chức lễ tưởng niệm 19 nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay chở khách lao xuống hồ Victoria của nước này một ngày trước đó. Đây được cho là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Tanzania trong hàng thập kỷ qua.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Getty Image)
Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Getty Image)

Lễ tưởng niệm được tiến hành ở sân vận động Kaitaba ở thành phố Bukoba.

Tại buổi lễ, Tổng thống Samia Sululhu Hassan đã cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong vụ tai nạn được yên nghỉ và những người bị thương sớm bình phục sức khỏe. Bà cũng đánh giá cao nỗ lực ứng phó nhanh chóng của lực lượng cứu hộ trong giải cứu những người bị mắc kẹt trong máy bay.

Trước đó, ngày 6/11, máy bay ATR 42-500 của hãng hàng không Precision Air, khởi hành từ thành phố Dar es Salaam đã lao xuống hồ Victoria khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Bukoba trong điều kiện có bão và mưa lớn. Máy bay rơi xuống địa điểm cách sân bay khoảng 100m.

Máy bay chở tổng cộng 43 người, trong đó có 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy phần lớn máy bay đã chìm dưới nước, chỉ còn phần đuôi nổi lên. Các nhân viên cứu nạn nỗ lực tiếp cận máy bay và giải cứu được 24 người. Trong khi đó, nhóm các nhân viên khác tìm cách nâng máy bay lên khỏi mặt nước, sử dụng dây thừng và cần cẩu.

Precision Air, hãng hàng không tư nhân lớn nhất tại Tanzania, thành lập từ năm 1993 và chủ yếu thực hiện các chuyến bay nội địa hoặc giữa các nước trong khu vực, cùng một số chuyến bay thuê trọn gói đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Vườn quốc gia Serengeti và quần đảo Zanzibar.

Tai nạn này xảy ra 5 năm sau vụ máy bay của công ty dịch vụ Coastal Aviation lao xuống miền Bắc Tanzania khiến 11 người thiệt mạng.

Năm 1999, 12 người trong đó có 10 du khách Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại miền Bắc Tanzania khi máy bay thực hiện hành trình từ Công viên quốc gia Serengeti tới sân bay Kilimanjaro.