Phát biểu trong chuyến thăm một trang trại tại Canterbury hôm 6/3, Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Todd McClay nhấn mạnh triển vọng tích cực cho các hộ nông dân chăn nuôi bò và cừu, đặc biệt sau giai đoạn 6 năm khó khăn vừa qua.
Ông McClay cho biết, xuất khẩu thịt đỏ dự kiến sẽ tăng 13% trong năm nay, mang lại tác động kinh tế tích cực cho nhiều thị trấn nông thôn của nước này.
Bộ trưởng McClay thông tin thêm, New Zealand sở hữu một hệ thống thương mại đa dạng, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, mang đến cho các nhà xuất khẩu nhiều cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng là hiệp định thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU), giúp kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ New Zealand sang châu Âu tăng hơn 24% trong năm qua. Đặc biệt, thịt cừu là mặt hàng đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này.
Theo thống kê ngành, giá thịt cừu đã tăng 20%, trong khi giá thịt cừu mutton tăng tới 70% trong năm qua. Tổng giá trị xuất khẩu thịt đỏ dự kiến đạt 10,2 tỷ NZD trong năm 2025.
Bộ trưởng McClay khẳng định, Chính phủ New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ nông dân chăn nuôi bò và cừu bằng cách cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ, tạo điều kiện để họ có thể cạnh tranh công bằng trên thị trường toàn cầu.