Nhờ đó, tiến độ tổng thể đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hạng mục thi công san lấp mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo mặt bằng ổn định, đồng bộ để triển khai các công trình, hạng mục chính của dự án trong giai đoạn tiếp theo.
Sôi động trên công trường
Hạng mục có tổng diện tích san lấp 36,3 ha, do Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PETROCONS) làm tổng thầu, thời gian thực hiện 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tổng khối lượng đất san lấp hơn 2,7 triệu m3. Trong đó, vị trí mở rộng khu bể chứa sản phẩm 3,7 ha, cao độ hoàn thiện +18m; vị trí mở rộng khu công nghệ, đuốc đốt 32,6 ha, cao độ hoàn thiện +7m.
Để bảo đảm thời gian thi công hoàn thành, bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 11/2026, Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất phối hợp đơn vị tư vấn theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ hằng ngày, hằng tuần, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng cường thiết bị, tổ chức tăng ca và thi công ban đêm.
Ông Nguyễn Nam Hải, đại diện tổng thầu cho biết, để bảo đảm tiến độ, hằng ngày trên công trường duy trì hơn 230 phương tiện, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân chia thành năm mũi, tăng tốc thi công liên tục ngày đêm. Dù thời tiết nắng nóng như đổ lửa, song không khí làm việc trên công trường luôn diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Từng đoàn xe ben chở vật liệu san lấp nối dài không dứt, liên tục ra vào công trường. Tiếng máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất vang lên đều đặn như một bản hòa âm của sự hối hả, tạo không khí thi đua lan tỏa khắp công trường.
Ông Đặng Hồng Sơn, Phó trưởng ban Quản lý dự án cho biết, đến thời điểm này, tiến độ tổng thể hạng mục san lấp mặt bằng đạt hơn 61,4%, với khối lượng bóc đất hữu cơ hơn 200 nghìn m³, khối lượng đất đắp đạt hơn 1,65 triệu m³, trong đó nhiều khu vực đã san lấp vượt tiến độ đề ra.
Mặc dù nhà thầu nỗ lực huy động hết nguồn lực, song tiến độ thi công san lấp đang gặp khó khăn, vướng mắc, với nguy cơ thiếu hụt khoảng 550-600 nghìn m³ vật liệu đất đắp. Cụ thể, trong số bốn mỏ đất đã được cấp phép, hai mỏ Núi Chùa và Chồi Chước không đạt sản lượng khai thác như dự kiến do xuất hiện nhiều vỉa đá, dẫn đến chất lượng vật liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án nên đơn vị khai thác đang thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Đối với hai mỏ Động Sản và Phố Tinh, công tác khai thác chưa thể đạt công suất cao nhất do gặp các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với người dân.
Để bảo đảm đủ nguồn vật liệu đất đắp, đáp ứng yêu cầu tiến độ tổng thể của dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các công trình hạ tầng liên quan, mới đây, Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc tại hai mỏ Động Sản và Phố Tinh, hoặc xem xét cấp phép bổ sung các mỏ đất phù hợp để hạng mục san lấp mặt bằng về đích đúng hẹn, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn và bàn giao cho liên danh nhà thầu EPC thực hiện công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
Nâng cao năng lực chế biến dầu thô
Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ USD, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 5/2023. Mục tiêu là nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148 nghìn thùng/ngày lên 171 nghìn thùng/ngày, sản xuất nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro V, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam theo lộ trình bắt buộc áp dụng, góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.
“Khi hoàn thành, dự án không chỉ nâng cao năng lực chế biến dầu thô trong nước, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu chất lượng cao cho nền kinh tế, tăng khả năng thích ứng với biến động của thị trường dầu thô toàn cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho BSR mà còn tạo động lực phát triển Khu kinh tế Dung Quất và khu vực miền trung”, ông Thắng nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tầm quan trọng đặc biệt, với ý nghĩa không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy mà còn khẳng định vai trò của Quảng Ngãi trong chuỗi giá trị công nghiệp-năng lượng quốc gia; củng cố nền móng để mở ra không gian chiến lược hình thành Trung tâm năng lượng và lọc hóa dầu Việt Nam tại Khu kinh tế Dung Quất.
Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng, dự án hoàn thành sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương; góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền trung và Tây Nguyên.