Tăng số công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” tại vùng cao

NDO -

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024 với nhiều nội dung cụ thể về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, an sinh xã hội, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, đồng hành với thanh niên công nhân.

Các đồng chí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành trao thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.
Các đồng chí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành trao thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.  

Theo thỏa thuận, trong các năm tới đây, 2 bên sẽ phối hợp tuyên truyền về bảo đảm cung cấp điện, giữ gìn và bảo vệ các công trình điện, tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện trong đoàn viên, thanh niên cả nước; triển khai các cuộc thi, sân chơi, liên hoan ở mọi cấp bộ Đoàn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các Tháng Thanh niên, Giờ Trái đất, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai hiệu quả các công trình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, lắp đặt hệ thống chiếu sáng an toàn tại các trường học thuộc địa bàn vùng núi, địa bàn khó khăn, đảo tiền tiêu, địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử…

Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các đơn vị thuộc EVN; tuyên truyền đến các chủ nhà trọ thực hiện bán điện đúng mức giá theo quy định của Chính phủ và trực tiếp hỗ trợ tiền điện cho các khu nhà trọ, khu lưu trú của thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về quản lý năng lượng, an toàn điện, kỹ năng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; nghiên cứu ứng dụng, khoa học, kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo sáng kiến và chuyển đổi số trong tuổi trẻ EVN.