Tặng quà người nghèo bị ảnh hưởng dịch ở vùng biên giới biển Sóc Trăng

NDO -

Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Hải và cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn biên giới biển do đơn vị quản lý.

Tặng quà cho người dân nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.
Tặng quà cho người dân nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

350 phần quà do Đồn Biên phòng Vĩnh Hải vận động các nhà hảo tâm; mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng (gồm lương thực, thực phẩm) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn ấp Âu Thọ A và ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Trung tá Lê Duy Đệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải cho biết thêm, đến nay đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm hơn 30 tấn gạo, 1.500 thùng mì tôm, 1.000 hộp sữa, 22.500 chiếc khẩu trang y tế, 500 chai xà phòng sát khuẩn, 300 kg thịt lợn, 1,1 tấn cá tươi, 165 kg cá khô, 4.000 quả trứng vịt và các nhu yếu phẩm cần thiết khác với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng giúp đỡ người dân vùng biên giới biển bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đây là việc làm thể hiện tình quân dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, san sẻ yêu thương, chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19