Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nicaragua

Trong chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Nicaragua, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, đoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Phan Ðình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dẫn đầu, đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ðảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN); hội kiến Chủ tịch Quốc hội và làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành của Nicaragua.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua Gustavo Porras Cortés. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua Gustavo Porras Cortés. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc nhấn mạnh Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Nicaragua, cũng như giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam với Ðảng FSLN, trên cơ sở tình đoàn kết truyền thống, quan điểm gần gũi trong các vấn đề quốc tế và lợi ích chung trong phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nicaragua Gustavo Porras nêu rõ, hình ảnh nhân dân Việt Nam anh hùng trong chiến đấu, giành độc lập và thống nhất đất nước, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới gần 40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là tấm gương, với nhiều kinh nghiệm quý để Nicaragua và các nước Mỹ Latin tham khảo. Việc Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 8% năm 2022 và tiếp tục xu hướng tăng trưởng là nguồn cổ vũ to lớn đối với Chính phủ Nicaragua và Ðảng FSLN trong nỗ lực phát triển đất nước.

Ðồng chí Phan Ðình Trạc và lãnh đạo Nicaragua đánh giá truyền thống đoàn kết giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là nền tảng gắn kết và cơ sở quan trọng để hai Ðảng cầm quyền và hai nước mở rộng hợp tác. Hai Ðảng, hai nước có sự tương đồng về mục tiêu, ưu tiên và biện pháp vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân, thể hiện sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ hai nước phát triển tích cực; hợp tác hai Ðảng ngày càng chặt chẽ và thực chất, đóng vai trò quan trọng củng cố tin cậy chính trị, định hướng cho quan hệ hai nước.

Các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi ý kiến về tình hình và đề xuất hợp tác; nhất trí phối hợp rà soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác về y tế, nông nghiệp, chế biến và thương mại nông sản, viễn thông, chuyển đổi số, công nghệ cao…