Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

NDO -

Ngày 2/11, báo L'Humanité (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp có bài viết về chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng đây là sự kiện đối ngoại quan trọng đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính nhậm chức và được mong đợi để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Pháp - Việt Nam.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt Nam. Đây là dịp để hai nước thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ký kết các dự án hợp tác mới, qua đó tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Theo tác giả bài báo, Lina Sankari, kể từ khi đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017, vai trò và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Việt Nam cũng là một thành viên của Tổ chức Pháp ngữ và có thể đóng vai trò nòng cốt trong quan hệ giữa châu Á và châu Âu. Chuyến thăm Pháp là dịp để lãnh đạo hai nước thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác ở một số khu vực, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bài báo dẫn ý kiến của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, cho rằng, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp và các quốc gia châu Âu. Việt Nam ở vị trí quan trọng trong chính sách này.

Trong những năm qua, Việt Nam và Pháp không ngừng tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, Việt Nam đã tặng Pháp hàng trăm nghìn khẩu trang để chống dịch. Tháng 9/2021, Pháp tặng Việt Nam 672 nghìn liều vaccine thông qua Cơ chế Covax.

Y tế và văn hóa là hai lĩnh vực hợp tác được hai nước thúc đẩy từ nhiều năm qua và sẽ được thảo luận trong chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính để củng cố nhiều hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực này