Tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

NDO -

Ngày 6/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.

0:00 / 0:00
0:00
Tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông.
Tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai sát với thực tiễn tình hình địa bàn và nhiệm vụ của đơn vị.

Hai bên phối hợp tốt trong tham mưu cho địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp Hội Cựu chiến binh các cấp tham mưu củng cố, kiện toàn Đảng bộ 7 xã biên giới, 76 chi bộ thôn, bon, buôn, bản; bồi dưỡng kết nạp được 284 đảng viên; vận động, tuyển chọn 342 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Trên khu vực biên giới của tỉnh đã có 32 tập thể, 611 hộ, 397 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản trên 106/141 km đường biên và 61 cột mốc biên giới. Hội viên Cựu chiến binh ở khu vực biên giới luôn là lực lượng đầu tàu, gương mẫu cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp hoạt động thời gian tới nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.