Mới đây nhất, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đã tổ chức trao thưởng thành tích trong đấu tranh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 18kg vàng qua khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Trước đó, tại khu vực đường mòn biên giới Việt Nam-Campuchia, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam. Tuy ác đối tượng lợi dụng trời tối bỏ chạy về bên kia biên giới nhưng đã để lại hiện trường 1 xe máy, 18 miếng kim loại màu vàng, hình chữ nhật, tổng trọng lượng khoảng 18 kg. Số kim loại trên được Phân Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận giám định là được xác định là vàng 99.99% có trọng lượng 18 kg, trị giá trên 51,4 tỷ đồng.
Nhằm kịp thời khích lệ, động viên thành tích xuất sắc của các lực lượng, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng) đã khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh 20 triệu đồng, thưởng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu 60 triệu đồng, thưởng Đoàn Đặc nhiệm miền Nam 10 triệu đồng vì đã có thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cũng thưởng bàng tiền mặt 50 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Tây Ninh vì đã có có thành tích như trên.
Cùng thời điểm cuối năm 2025, tại xã Châu Thành, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Ban công tác Đoàn Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho hơn 350 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2025 tại tỉnh Tây Ninh. Hội nghị là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7” năm 2025, góp phần cụ thể hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người.
Theo anh Trần Hải Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh Đoàn, cần gắn công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về phòng, chống tội phạm mua bán người trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.Các cấp bộ đoàn phải tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người.
Ghi nhận ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cho thấy, đến đầu tháng 7/2025, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, xử lý 245 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, nhập lậu qua biên giới; thu giữ gần 230.000 gói thuốc ngoại, 12 bánh heroin, 26kg ma túy tổng hợp, hơn 1.700 viên thuốc lắc, 3,13g ketamin, hơn 1,3 tấn pháo các loại, 1 máy gặt đập liên hợp, 46 con trâu, bò, gần 7,5 tấn vải các loại, 2.400 chai rượu ngoại,… Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý 63 đối tượng, khởi tố 24 vụ/32 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 21 vụ/22 đối tượng với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Đơn cử như Đồn Biên phòng Sông Trăng vừa chủ trì phối hợp công an địa phương phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đan (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới. Lực lượng chức năng thu giữ 1 bao tải chứa 2 túi nylon đựng 18 hộp hình vuông ký hiệu “KS4-49AB”, trọng lượng 30,5 kg là pháo hoa nổ. Kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm khoảng 60 kg pháo hoa nổ. Vụ việc được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng phải tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”; tham mưu chính quyền địa phương huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, xây dựng lực lượng chuyên trách vững mạnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói riêng nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, nguy hiểm, triệt để lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, thuê mướn cư dân địa phương mang vác, sử dụng xe môtô, xuồng máy vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới; cấu kết với một số đối tượng ngoài tỉnh, phía Campuchia để điều hành. Đối với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả nhãn hiệu, phần lớn các hộ kinh doanh không phân biệt được hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ.
Các cơ quan chủ công phòng chống tội phạm khu vực biên giới phải tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy và địa bàn giáp ranh từ biên giới vào nội địa, không để các đối tượng có điều kiện hoạt động. Cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp chung tay phòng, chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, gắn với tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm.