Trò chuyện về những công việc mà Tân Uyên đã làm từ đầu nhiệm kỳ đại hội, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên Trần Văn Nam như vẫn còn tiếc: "Giá như "hai thông", giao thông, viễn thông phát triển mạnh hơn nữa thì Tân Uyên đâu phải một thời gian dài "thua chị kém em".
Nói thế nhưng nét mặt và ánh mắt Bí thư Huyện ủy vẫn bừng sáng niềm tin, bởi nhiều chỉ tiêu của Ðại hội đề ra nay đã đạt, có chỉ tiêu đã vượt. Câu chuyện lãnh đạo, làm ăn ở Tân Uyên của Bí thư Trần Văn Nam và Chánh Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Phú Sơn làm tôi vui lây như người trong cuộc. Nếu như trước Ðại hội còn nhiều người hoài nghi về tính hiện thực của các chỉ tiêu đưa ra Ðại hội bàn bạc, thì nay nhiều chỉ tiêu đã trở thành hiện thực. Trong số 15 chỉ tiêu đã có bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch, năm chỉ tiêu đạt, bốn chỉ tiêu gần đạt, chỉ còn hai chỉ tiêu chưa đạt. Bốn chỉ tiêu quan trọng đều đã vượt: mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 17-18% thì đã thực hiện 18,54%; mục tiêu giá trị dịch vụ tăng bình quân 25-27% nay đã đạt 28,1%, năm 2008 ước đạt 1.582 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2007...
Tôi cả ngày đi đến nhiều nơi để thấy sức sống Tân Uyên. Dọc dài các tuyến đường ÐT 746 vào Khu Liên hiệp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương ra cảng Thanh Phước, đường ÐT 742 Phú Chánh- Cổng Xanh, đường ÐT 747 Cổng Xanh- Hội Nghĩa- Khánh Vân, cầu Thủ Biên, Bạch Ðằng, Thạnh Hội... đang trong thời kỳ xây dựng, nâng cấp, mở rộng. Quả là giao thông Tân Uyên đang khởi sắc. Chỉ cần nhìn nét mặt "mở cờ" của người dân trên các con đường gập ghềnh bụi bặm đã phần nào thấy được sức sống của con người chiến khu D đang tiến về phía trước. Tân Uyên đã có quy hoạch khu đô thị Nam Tân Uyên, Cổng Xanh, thị trấn Tân Thành, Tân Phước Khánh, Thái Hòa đến năm 2010 và tám khu công nghiệp (KCN), bốn cụm công nghiệp (CCN) với diện tích 31.770 ha, đã có 518 dự án đầu tư trong nước, 249 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 4.470 tỷ đồng và 8.866 triệu USD.
Các thị trấn, khu đô thị mới được quy hoạch, nâng cấp và xây dựng mới không thua kém thị xã, thành phố, nhất là các KCN được xây mới. Song đối với Tân Uyên sự đổi thay mang tính bao trùm là bộ mặt xã hội đang ngời sáng, là nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã ảnh hưởng lớn bởi sức lan tỏa từ sự phát triển công nghiệp. Kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp liên tục được đầu tư với gần 50% chiều dài các hệ thống kênh mương thủy lợi được bê-tông hóa, phục vụ tưới tiêu cho một nghìn ha đất cấy trồng; các dự án cánh đồng có giá trị kinh tế cao được triển khai, có cánh đồng đạt từ 55 triệu đồng đến 75 triệu đồng/ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới làm chuyển biến rõ rệt, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo chỉ còn 0,17%. Với lợi thế đất rừng được bao bọc bởi sông Ðồng Nai, Sông Bé đã có nhiều dự án du lịch, nhất là loại hình du lịch sinh thái đến với Tân Uyên, như Khu du lịch Mắt Xanh, Tân Ðịnh, Bạch Ðằng, Ðất Cuốc, Thạnh Hội, Thái Hòa, Hàn Tâm Ðẳng... Ðây cũng là cách để Tân Uyên phát triển công nghiệp bền vững hài hòa môi trường sống. Sản xuất nông nghiệp không chỉ bó hẹp trong ý thức tự cung, tự cấp mà đã chuyển hẳn sang sản xuất hàng hóa gắn với du lịch. Ông Ðoàn Minh Chiến ở xã Tân Ðịnh đã có trang trại 64 ha, trồng đủ các loại cây: cao-su, rừng nguyên sinh xen xà cừ, sao, dầu, măng tre điền trúc, điều, bưởi, sầu riêng, rồi ao cá, nuôi bò, heo rừng... Thu nhập từ trang trại của ông Chiến tính bằng tiền tỷ. Ông Lê Văn Xê, "vua" chanh giấy ở xã Hiếu Liêm, người đã đưa trái cây Bình Dương xuất sang Trung Quốc, Xin-ga-po, Niu Di-lân... Ông liên kết với một doanh nghiệp Hàn Quốc mở trang trại 100 ha ở Ðác Nông và lúc nào cũng làm hết sức mình cho việc quy tụ các nhà vườn ở Bình Dương với ước mơ hợp sức thành lập nhà máy sản xuất các sản phẩm chế biến từ trái cây, cung cấp cho thị trường đồ hộp, hương liệu còn đang bỏ ngỏ...
Ðiều không thể phủ nhận sự chuyển mình đi lên của Tân Uyên gắn liền với một tập thể lãnh đạo đoàn kết, năng động và sáng tạo, luôn tự chủ rèn luyện, minh bạch trong mọi chủ trương và việc làm, trước dân luôn thể hiện ý thức trách nhiệm cao. Tất cả mọi chủ trương của cấp ủy, chính quyền đều được đưa ra để dân bàn, dân góp sức. Cái được trước tiên là được lòng dân. Quy chế dân chủ được thực hiện trong quá trình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ðồng thời, do làm tốt công tác xây dựng Ðảng, nên tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên hằng năm đều tăng: Năm 2005 đạt 76,8%, năm 2006 đạt 79,54% và năm 2007 đạt 80%. Song có 54 đảng viên có dấu hiệu vi phạm Ðiều lệ Ðảng. Qua kiểm tra, 47 đảng viên và một tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam cho rằng: Dù Huyện ủy đã thực hiện khá nhiều giải pháp để xây dựng đảng bộ vững mạnh, song không thể tránh khỏi những vướng mắc mà cơ chế thị trường hằng ngày tác động. Quan trọng là sự nhận biết và sức đề kháng của lãnh đạo có nhạy bén vượt qua hay không? Tân Uyên sẽ vượt qua khi đã nhìn thấy tất cả các yếu kém của mình để khắc phục, vươn lên xây dựng Tân Uyên giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống chiến khu D Anh hùng.