Tận tâm với hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Huổi Một là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, nơi hơn một phần ba số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Việc xóa nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yêu cầu cấp thiết.

Bà Lò Thị Thi (áo vàng) trong lần ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch” tại bản Nậm Pù.
Bà Lò Thị Thi (áo vàng) trong lần ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch” tại bản Nậm Pù.

Phong trào ấy đã được tiếp sức từ những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, trong đó có bà Lò Thị Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Những năm qua, trên cương vị công tác của mình, bà Lò Thị Thi luôn xác định rõ vai trò của phụ nữ trong phong trào “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân. Trong khi thực tế địa bàn còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại..., bà đã chủ động tham mưu cho cấp ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Huổi Một Đỗ Tuấn Đạt cho biết: “Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đồng chí Lò Thị Thi đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phụ nữ nghèo. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được đồng chí đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, từ sinh hoạt chi hội, các ngày lễ lớn đến việc sử dụng mạng xã hội, loa truyền thanh. Đáng chú ý, các tài liệu tuyên truyền còn được đồng chí Thi biên dịch sang tiếng Thái, giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ làm theo”.

Song song với tuyên truyền, bà Thi đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị chuyển giao khoa học-kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo vườn tạp, sản xuất và tiêu dùng sạch; hướng dẫn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe. Các mô hình kinh tế thiết thực như “Vườn rau xanh”, “Nuôi rẽ trâu bò”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau ngày công, cây con giống” được duy trì và nhân rộng, giúp nhiều gia đình phụ nữ có thêm sinh kế ổn định.

Một trong những điểm sáng của Hội là việc xây dựng và phát triển các nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ. Từ quỹ tiết kiệm của các chi hội với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, đến việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hàng trăm hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 12 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trực tiếp giúp 89 hội viên thoát nghèo, cận nghèo, tạo niềm tin và động lực để chị em vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Không chỉ chăm lo sinh kế, bà Lò Thị Thi đã cùng tập thể Hội tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thông qua việc huy động nguồn lực xã hội hóa và hàng trăm ngày công lao động, xã đã xây mới 42 căn nhà cho hộ nghèo, hoàn thành kế hoạch sớm hơn 5 tháng. Riêng Hội hỗ trợ trực tiếp nhiều hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, góp phần giúp họ an cư, ổn định cuộc sống.

Từ thực tiễn công tác, bà Lò Thị Thi đã đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực trong công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng hiệu quả. Với 15 năm công tác, bà nhiều lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, nhận bằng khen của tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm