Tân Hoa xã đưa tin chưa tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay gặp nạn

NDO -

Ngày 25/3, Tân Hoa xã đưa tin, hộp đen thứ hai của máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 gặp nạn ngày 21/3 vừa qua vẫn chưa được tìm thấy.

Đội cứu hộ đã mở rộng khu vực tìm kiếm. (Ảnh: Reuters)
Đội cứu hộ đã mở rộng khu vực tìm kiếm. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, CAAC News, một ấn phẩm của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), cho biết cơ quan này đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay gặp nạn tại thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã xóa bài đăng khỏi các nền tảng mạng xã hội chính thức. 

Lực lượng cứu hộ, ngày 23/3, đã tìm thấy một trong hai hộp đen của máy bay gặp nạn. Đây được xác định là thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) và đã được chuyển tới Bắc Kinh để phân tích dữ liệu. 

Trong cuộc họp báo hôm nay, giới chức Trung Quốc cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen thứ hai của máy bay gặp nạn.

Tân Hoa xã đưa tin, phạm vi tìm kiếm và cứu nạn đã mở rộng trên diện tích gần 200.000m2 và hơn 2.200 người đã tham gia các nỗ lực cứu hộ.

Ông Zhu Tao, người đứng đầu Văn phòng An toàn hàng không của CAAC, cho biết các chuyên gia đang lên kế hoạch khai quật tại khu vực chính của cuộc tìm kiếm. Ngoài ra, người thân của các nạn nhân mất tích sau vụ rơi máy bay đang được lấy mẫu DNA. Tính đến 10 giờ ngày 25/3, 531 người là người thân của 92 hành khách mất tích đã tới thành phố Ngô Châu.

Ngày 21/3, máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông), đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu. Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Hiện, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy người sống sót sau sự cố hàng không này.

Dưới đây là một số hình ảnh từ hiện trường máy bay rơi:

1.jpg -0

Tính đến 4 giờ chiều 24/3, tổng cộng 183 mảnh vỡ máy bay được tìm thấy và bàn giao cho nhóm điều tra. (Ảnh: Tân Hoa xã)

2.jpg -0

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Tân Hoa xã)

3.jpg -0
Hơn 2.200 người đã tham gia các nỗ lực cứu hộ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
4.jpg -0
Mưa lớn và sạt lở cản trở nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen thứ hai của máy bay. (Ảnh: Tân Hoa xã)
5.jpg -0
Phạm vi tìm kiếm và cứu nạn đã mở rộng trên diện tích gần 200.000m2. (Ảnh: Tân Hoa xã)