Tấn công tại Nigeria, ít nhất 50 người thiệt mạng

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị bắt cóc trong các vụ tấn công chiều 10/4 do các tay súng tiến hành ở bang Plateau, miền trung Nigeria.

Người dân mua bán tại 1 khu chợ dọc đường ray tàu hỏa ở Kaduna, Nigeria, ngày 30/4/2021. (Ảnh minh họa: Reuters)
Người dân mua bán tại 1 khu chợ dọc đường ray tàu hỏa ở Kaduna, Nigeria, ngày 30/4/2021. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đây là các vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công của các nhóm vũ trang ở các vùng miền bắc của quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Theo quan chức địa phương, ít nhất 50 người thiệt mạng và 70 người (trong đó có phụ nữ và trẻ em) đã bị bắt cóc trong các vụ tấn công vào 9 ngôi làng ở bang Plateau.

Người phát ngôn thống đốc bang Plateau Simon Lalong cho biết, nhiều người đã bị sát hại trong khi nhà và tài sản của họ đều bị phá hủy.

Các vụ tấn công như vậy không thường xảy ra ở Plateau, miền trung Nigeria. Tuy nhiên, bang này có chung đường ranh giới với bang Kaduna, nơi các băng nhóm tội phạm có vũ trang vào cuối tháng trước đã cho nổ tung 1 đoạn đường ray tàu hỏa, làm 8 người thiệt mạng và bắt cóc hàng chục người.

Gần đây nhất, vào tuần trước, các tay súng đã tấn công 1 căn cứ quân sự ở Kaduna, khiến 15 binh sĩ thiệt mạng.

Các lực lượng vũ trang của Nigeria đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy ở phía đông bắc. Nhưng các cuộc tấn công và bắt cóc hàng loạt của các băng nhóm tội phạm ngày càng gia tăng cũng trở thành thách thức không nhỏ đối với các khu vực phía tây bắc và miền trung của quốc gia này.