Tấn công tại Colombia khiến 8 cảnh sát thiệt mạng

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, 1 vụ tấn công bằng chất nổ tại tây nam nước này ngày 2/9 đã khiến 8 cảnh sát thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện sau vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở Bogota, Colombia, ngày 28/3/2022. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện sau vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở Bogota, Colombia, ngày 28/3/2022. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Petro cực lực lên án vụ tấn công, nhấn mạnh đây là vụ phá hoại đối với nền hòa bình toàn diện. Nhà lãnh đạo Colombia cũng gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời người phát ngôn cảnh sát khu vực cho biết, vụ tấn công xảy ra tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Huila nhắm mục tiêu vào 1 đội cảnh sát tuần tra.

Chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ việc này và hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Colombia, ông Carlos Ruiz, cũng đã lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi đất nước Nam Mỹ tiếp tục kiên định thực hiện các nỗ lực vì hòa bình.

Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các lực lượng an ninh kể từ khi ông Petro nhậm chức tổng thống vào đầu tháng 8 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Colombia cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp toàn diện để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt 6 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này, trong đó đặc biệt chú trọng tới khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN).

Ông Petro cũng đề xuất "lệnh ngừng bắn đa phương" với các thành viên ly khai của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), vốn đã giải giáp vũ khí sau khi ký kết hiệp định hòa bình năm 2016.