Tầm nhìn mới, tập trung đầu tư cho giáo dục

Giáo dục là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu của huyện Yên Lạc trước đây, chất lượng luôn trong nhóm dẫn đầu của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Khuôn viên thoáng, đẹp của Trường mầm non Yên Đồng, xã Tam Hồng.
Khuôn viên thoáng, đẹp của Trường mầm non Yên Đồng, xã Tam Hồng.

Sau khi bỏ cấp huyện, xã Tam Hồng (được hợp nhất từ thị trấn Tam Hồng, xã Yên Đồng, xã Yên Phương) khẳng định quyết tâm thực hiện chủ trương “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tam Hồng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và hiếu học của tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi sáp nhập, triển khai chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hồng bắt tay ngay vào thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục với tầm nhìn mới và hành động kịp thời hướng đến mục tiêu đạt chất lượng hàng đầu của tỉnh.

Tháng 11/2025, Đảng ủy xã Tam Hồng ban hành Nghị quyết về phát triển giáo dục giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh Phú Thọ về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Theo nghị quyết của xã, cán bộ quản lý giáo dục sẽ được đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản trị nhà trường, thành thạo về công nghệ thông tin và hiểu biết tiếng Anh. Toàn bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đức Toàn khẳng định: Xã sẽ tập trung nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến trước năm 2030, tất cả các trường học được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định chuẩn quốc gia mức độ 2. Địa phương cam kết bố trí ít nhất 30% kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho cơ sở vật chất trường học.

Mục tiêu nêu trên có tính khả thi cao vì Tam Hồng là vùng đất phát triển, diện tích tự nhiên 22,6 km² và dân số hơn 40.000 người, tiếp giáp các khu công nghiệp lớn và thành phố Hà Nội. Trong số 11 trường công lập của xã đã có hai trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và sáu trường đạt chuẩn mức độ 2.

Các trường học trên địa bàn xã đều rộng rãi, có cảnh quan đẹp. Khuôn viên Trường mầm non Yên Đồng như một rừng hoa, rợp bóng cây, có nhiều sân chơi cho trẻ. Cán bộ, giáo viên của trường dành rất nhiều công sức để tạo nên một không gian hấp dẫn đối với trẻ thơ.

Hiệu trưởng Trần Thị Yên cho biết: Sau khi bỏ cấp huyện, nhà trường được chủ động toàn bộ về công tác chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Nhiều mô hình giáo dục hiệu quả được áp dụng. Cứ hai năm, trường tổ chức thi giáo viên giỏi một lần. Chính quyền địa phương và phụ huynh rất ủng hộ, hỗ trợ xây dựng trường.

Trong khi đó, Trường tiểu học Tam Hồng 2 mới có thêm dãy nhà lớp học ba tầng, khuôn viên đang được cải tạo, mở rộng. Nhiều năm liền chất lượng giáo dục của trường ở thứ hạng cao của tỉnh. Năm học 2025-2026, trường tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh, tiếng Việt, Toán, thi kỹ năng an toàn giao thông.

Nhờ có đội ngũ giáo viên chất lượng, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì. Không những làm tốt công tác chuyên môn, trường rất quan tâm tư vấn tâm lý cho học sinh.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa Hương cho biết: Chính quyền xã Tam Hồng rất quan tâm đến giáo dục, cả về chiến lược phát triển lâu dài cũng như hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. Nhà trường đặt mục tiêu giữ được thứ hạng cao trong khối tiểu học toàn tỉnh và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2028.

Trên khuôn viên rộng đến 2 ha, Trường trung học cơ sở Yên Lạc được đầu tư đồng bộ với 24 phòng lớp học, 11 phòng bộ môn, thư viện, nhà thi đấu đa năng hiện đại và nhiều sân thể thao. Đây là trường trọng điểm của huyện Yên Lạc cũ. Những năm học gần đây, học sinh của trường đạt nhiều giải cấp quốc gia ở các sân chơi trí tuệ. Nhiều giáo viên đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Hiệu trưởng Phạm Kiều Hưng nhận định: Về cơ bản, hoạt động của trường không thay đổi gì lớn sau khi bỏ cấp huyện. Tuy không còn vai trò kiểm tra, giám sát của Phòng Giáo dục, nhưng sự chủ động của hiệu trưởng lớn hơn trước, nhất là trong quản lý chuyên môn. Trường tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo sản phẩm, hiệu quả công việc. Năm học này, cơ sở vật chất trường được xã quan tâm đầu tư sửa chữa. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi văn, tâm sự: Tôi rất yên tâm công tác tại trường. Trường chất lượng cao cho nên có nhiều áp lực, nhưng chính áp lực đó giúp tôi vươn lên và trưởng thành.

Sau khi bỏ cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tăng cường chỉ đạo chuyên môn theo hình thức trực tuyến, qua các phần mềm. Ủy ban nhân dân xã không chỉ đạo sâu về chuyên môn mà chú trọng công tác quản lý nhà nước, tập trung giải quyết kiến nghị của các trường trong thời gian nhanh nhất. Cụ thể là việc sửa chữa trường học được thực hiện nhanh hơn so với trước đây.

Ông Tạ Quốc Công, Phó phòng Văn hóa và Xã hội xã thông tin: Vừa qua, xã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 gồm các môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Tổng số có 75 em đạt giải trên tổng số 175 em dự thi. Xã đã tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp xã, thông qua đó duy trì phong trào thi đua sôi nổi giữa các trường.

Có thể bạn quan tâm