Tạm giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Bình Dương

NDO - Ngày 17/10, Công an thành phố Thuận An ( tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Phạm Quốc Tiến, sinh năm 1965, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường tiệm vàng bị cướp.
Hiện trường tiệm vàng bị cướp.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Quốc Tiến đi vào tiệm vàng Kim Phát Xuân tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, vờ hỏi mua một sợi dây chuyền vàng 24K.

Trong lúc nhân viên tiệm vàng lo tính tiền, mất cảnh giác, đối tượng Tiến dùng cây búa mang theo bất ngờ đập vỡ tủ kính lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe máy Wave màu đen, biển kiểm soát 38N6-9383 để tẩu thoát.

Lúc này, tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự của Công an phường Bình Chuẩn do Thượng úy Hoàng Thế Giang, cảnh sát khu vực Công an phường Bình Chuẩn làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, nghe tiếng tri hô cướp đã tiến hành truy đuổi hơn 2km thì bắt giữ đối tượng Tiến cùng toàn bộ tang vật.

Tạm giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Bình Dương ảnh 1

Đối tượng Phạm Quốc Tiến bị bắt giữ.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Tiến khai nhận đã từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây ra vụ cướp, ngày 16/10, Tiến đã đến tiệm vàng Kim Phát Xuân để quan sát, tìm hiểu, điều nghiên hiện trường trước khi gây án.

Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 28/9, một tiệm vàng trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cũng bị một thanh niên dùng đá đập tủ kính trưng bày hốt lấy vàng rồi nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn chờ bên ngoài để tẩu thoát.

Tạm giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Bình Dương ảnh 2

Tang vật vụ cướp.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tiệm cho biết, đối tượng đã lấy đi 4 vòng đeo tay bằng vàng 18K có trọng lượng 6 chỉ, 1 dây chuyền vàng trọng lượng 2 chỉ; tổng tài sản bị chiếm đoạt 28 triệu đồng.