Tạm giữ 22 đối tượng tham gia hỗn chiến ở Biên Hòa

NDO -

Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây hoang mang trong dư luận tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sáng 16/5, Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ 22 đối tượng để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

22 đối tượng tham gia hỗn chiến ở Biên Hòa.
22 đối tượng tham gia hỗn chiến ở Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm liên quan đến bạn gái giữa Đinh Văn Đức, sinh năm 2003, ngụ khu phố 5, phường Tân Mai với Trần Hoàng Lâm, sinh năm 2004, ngụ khu phố 3, phường Bình Đa, ngày 14/5, nhóm của Lâm bị nhóm của Đức đuổi đánh. Sau đó, Đức và Lâm lên mạng xã hội hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. 

Rạng sáng 15/5, 2 nhóm đối tượng Đức và Lâm huy động hơn 40 thanh, thiếu niên hẹn nhau trên đường Phạm Văn Thuận, đoạn từ cổng chào Ủy ban nhân dân phường Tân Mai đến cầu Vạt, thuộc khu phố 1, phường Tân Mai để đánh nhau. Tại đây, 2 bên dùng hung khí, “bom xăng” xông vào hỗn chiến. Quá trình đánh nhau, có nhiều tiếng nổ. Hậu quả, Đức và 1 đối tượng khác bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều mảnh vỡ thủy tinh, 10 vỏ đạn kim loại màu vàng đồng; 1 vỏ pháo nổ dạng pháo banh tròn; 4 chai “bom xăng”; 1 dao phóng lợn tự chế. Ngoài ra, lực lượng Công an xác định các đối tượng tham gia hỗn chiến có sử dụng 2 khẩu súng bắn đạn cao su. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trong ngày và tối 15/5, Công an thành phố Biên Hòa đã tập trung lực lượng, tiến hành truy xét và nhanh chóng triệu tập lần lượt 22 đối tượng liên quan. Các đối tượng chủ yếu sinh năm 2006, 2007, trong đó một số đang là học sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Một cán bộ chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa cho biết, nhiều thanh, thiếu niên trong 2 nhóm trên bỏ học sớm, thuộc dạng hư hỏng, nằm trong diện quản lý của cơ quan Công an. 

Hiện, ngoài 22 đối tượng đang tạm giữ để lấy lời khai, Công an thành phố Biên Hòa đã xác định hơn 20 đối tượng khác liên quan đến vụ hỗn chiến trên và đang tiếp tục truy xét để điều tra, làm rõ.