Taliban đề nghị nối lại các đường bay quốc tế đến Afghanistan

NDO -

Chính quyền Taliban, ngày 26/9, kêu gọi nối lại các chuyến bay quốc tế tới Afghanistan, khẳng định các vấn đề tại sân bay Kabul đã được giải quyết, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với các hãng hàng không.

Các tay súng Taliban đứng gác tại sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan, ngày 9/9/2021. (Ảnh: WANA/Reuters)
Các tay súng Taliban đứng gác tại sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan, ngày 9/9/2021. (Ảnh: WANA/Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Taliban, ông Abdul Qahar Balkhi, cho biết, việc ngừng các chuyến bay quốc tế đã khiến nhiều người Afghanistan bị mắc kẹt ở nước ngoài, cũng như nhiều người dân ở trong nước không thể đi công tác hoặc học tập ở nước ngoài.

Ông nói: “Khi các vấn đề tại sân bay quốc tế Kabul đã được giải quyết để trở lại hoạt động hoàn toàn, phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế, Vương quốc Hồi giáo Afghanistan bảo đảm sẽ hợp tác đầy đủ với tất cả các hãng hàng không”.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Taliban được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mới tại Afghanistan đang đẩy nhanh các nỗ lực mở cửa đất nước và tìm kiếm sự chấp nhận của quốc tế, sau sự sụp đổ của chính phủ được phương Tây hậu thuẫn hồi tháng trước.

Một số lượng hạn chế các chuyến bay chở hàng viện trợ và chở khách được phép hoạt động, song các chuyến bay thương mại vẫn chưa được nối lại kể từ khi sân bay Kabul bị đóng cửa, trong bối cảnh hỗn loạn từ cuộc di tản của hàng chục nghìn người nước ngoài và cả người Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi giữa tháng trước.

Vốn bị hư hại trong quá trình sơ tán, sân bay hiện đã được mở cửa trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số hãng hàng không bao gồm cả Hãng hàng không quốc gia của Pakistan đang cung cấp các dịch vụ vận tải hạn chế tại đây. Một số ít hành khách đã có thể đặt chỗ trên các chuyến bay, nhưng giá vé được cho là cao hơn nhiều lần so với bình thường.

Trước đó, ngày 7/9, lực lượng Taliban đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Afghanistan sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Tuy nhiên, chính quyền mới của Taliban chưa được quốc tế công nhận và vấp phải những biện pháp trừng phạt.

Trong phát biểu ngày 23/9, quyền Ngoại trưởng của chính quyền Taliban, Amir Khan Muttaqi khẳng định quốc gia Tây Nam Á này muốn thiết lập quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các nước láng giềng và trong khu vực.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế vẫn đang xúc tiến các hoạt động viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ để tái thiết Afghanistan.

Tình hình Afghanistan