Tai nạn lao động trên công trình đèo Prenn làm 2 người thương vong

NDO - Trong quá trình chuẩn bị đổ bê-tông bờ ta-luy tại công trình thi công đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khối đất cao bất ngờ sạt lở làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt cho biết, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 17/6.

Thông tin ban đầu, trong quá trình căng bạt che để đổ bê-tông bờ ta-luy tại công trình thi công đường đèo Prenn, anh P.M.Đ (sinh năm 1993), ngụ huyện Bá Thước, Thanh Hóa và anh N.H.P (sinh năm 1968), ngụ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bị khối đất cao khoảng 6m, dài khoảng 20m sạt lở vùi lấp.

Sau khi xảy ra sự việc, những người có mặt tại hiện trường dùng máy cào, máy múc đất để tìm kiếm 2 nạn nhân. Sau khoảng 20 phút, hai nạn nhân đã được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Tai nạn lao động trên công trình đèo Prenn làm 2 người thương vong ảnh 1

Khu vực được xác định xảy ra vụ tai nạn lao động.

Tuy nhiên, anh P.M.Đ được xác định đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Còn anh N.H.P nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mê, thở máy qua nội khí quản, tiên lượng yếu.

Sau khi nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú và Trưởng Công an thành phố, Đại tá Trần Vĩnh Phú đã đến hiện trường chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tai nạn lao động trên công trình đèo Prenn làm 2 người thương vong ảnh 2

Lực lượng chức năng phong tỏa phương tiện liên quan vụ việc.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công ngày 10/2. Đây là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt; công trình có chiều dài 7,4km, quy mô 4 làn xe ô-tô.

Dự án do Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) và Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là nhà thầu thi công. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.