7,7 triệu đô la Canada tài trợ dự án chăm sóc sức khỏe trí tuệ ban đầu

NDĐT - Quỹ Grand Challenges Canada (GCC) công bố ngày 10-1 các khoản tài trợ ban đầu trị giá 7,7 triệu đô la Canada dành cho 22 dự án chăm sóc sức khỏe trí tuệ trên toàn cầu, chung tay giúp đỡ những người mắc các chứng bệnh rối loạn liên quan đến não tại các nước đang phát triển.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư. (Ảnh: Báo Dân Việt)
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Các chứng bệnh rối loạn liên quan đến não là chứng bệnh ít được chú ý nhất trong số những bệnh ít được quan tâm trên thế giới. Với nguồn vốn do Chính phủ Canada cấp, quỹ GCC giúp những đơn vị nhận tài trợ tìm ra những cách thức sáng tạo để nâng cao và thu hút thêm sự hỗ trợ ít ỏi hiện nay dành cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần và trí não.

Đại học Simon Fraser ở Vancouver, Canada, sẽ nhận được các khoản tài trợ cho dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm chăm sóc sức khỏe tâm thần ban đầu giá rẻ”. Theo đó, dự án sẽ thử nghiệm cung cấp các dịch vụ tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần với chi phí thấp dành cho bệnh trầm cảm, một chứng bệnh phổ biến ở Việt Nam.

Mục đích của dự án là tập huấn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần thông qua một chương trình có quy mô nhỏ.

Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng năm nay Việt Nam sẽ được thụ hưởng các khoản tài trợ từ quỹ Grand Challenges Canada. Chúng tôi hy vọng việc tập huấn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế trong nước nói chung và lĩnh vực sức khỏe tâm thần nói riêng”.

Tiến sĩ Peter A. Singer, Giám đốc điều hành quỹ Grand Challenges Canada nói: “Không có nơi nào nỗi khổ đau vì bệnh tâm thần - chứng bệnh ít được chú ý nhất trong số những bệnh ít được quan tâm nhất - lại ít được để ý như ở các nước đang phát triển. Việc giải quyết thách thức to lớn đối với bệnh tâm thần trên toàn cầu không chỉ giúp cuộc sống của người bệnh trở nên tốt đẹp hơn mà còn cải thiện khả năng lao động của họ. Nâng cao sức khỏe trí tuệ giúp kích thích nền kinh tế của các quốc gia tăng trưởng bền vững thông qua việc đầu tư vào chính con người”.

Có thể bạn quan tâm