Trong giai đoạn 2021-2025, xã đã huy động hơn 400 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.
Sản xuất nông nghiệp xanh, sạch
Năm 2016, Hòa Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo. Xã có diện tích tự nhiên 35,74km2 với quy mô dân số 16.843 người. Đời sống kinh tế của người dân trước đây gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào trồng lúa, nuôi tôm quảng canh, đánh bắt thủy, hải sản ven bờ.
Những năm gần đây, chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp giúp đời sống người dân ổn định, khấm khá. Hằng năm, toàn xã có hơn 1.500 lượt hộ nuôi tôm công nghiệp, với diện tích gần 600 ha; hơn 1.000 lượt hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến với diện tích 500 ha; hơn 300 lượt hộ nuôi tôm càng xanh với diện tích 150 ha.
Hộ gia đình ông Phạm Văn Lước, ấp Đại Thôn A có thu nhập ổn định hơn 350 triệu đồng/năm từ 2 ha đất nuôi tôm càng xanh xen canh lúa hữu cơ và nuôi tôm thẻ luân canh lúa theo hướng hữu cơ.
Theo ông Lước, từ 0,7 ha đất lúa-tôm càng xanh, gia đình thu hoạch 5 tấn lúa ST25, được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu giá 12.300 đồng/kg, hằng tháng còn có thêm khoảng 5 triệu đồng từ thu hoạch tôm càng xanh. Vào mùa nước lợ, với 1,3 ha đất nuôi tôm thẻ, thời tiết thuận lợi, tỷ lệ tôm nuôi hao hụt thấp, tôm được giá, gia đình có thu nhập hơn 200 triệu đồng.
Trong vụ lúa 2023-2024, tỉnh triển khai mô hình trồng lúa sạch, gắn liên kết đầu ra hàng hóa nông sản với diện tích 36 ha, sử dụng giống lúa ST25, có 46 nông dân hai xã Hòa Minh, Long Hòa tham gia.
Nông hộ thực hiện mô hình trên nền đất ruộng nhiều năm không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa đạt 5 tấn/ha, giá bán 14.960 đồng/kg, lợi nhuận đạt 51,6 triệu đồng/ha; cao hơn so với ruộng lúa bên ngoài.
Từ năm 2015 đến nay, hơn 162 hộ dân hai xã duy trì canh tác 150 ha lúa hữu cơ. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chấp nhận đơn hợp lệ về chứng nhận nhãn hiệu lúa, gạo hữu cơ Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Đồng thời, sản phẩm gạo hữu cơ xã Hòa Minh cũng được cấp chứng nhận EU Organic Bio, JAS và đóng gói với trọng lượng 2 kg, 5 kg, 10 kg có dán tem chống giả kết hợp truy xuất nguồn gốc.
Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng, xã Hưng Mỹ La Quốc Yên cho biết, hiện hợp tác xã đang hỗ trợ vật tư nông nghiệp đầu vào, bao tiêu đầu ra cho 18 nông dân xã Hòa Minh với 20 ha lúa hữu cơ. Theo đó, hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu với giá 12.300 đồng/kg lúa hữu cơ; hỗ trợ bà con 50% chi phí giống.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa đạt lợi nhuận hơn 70 triệu đồng/ha; nuôi tôm thẻ chân trắng luân canh lúa theo hướng hữu cơ, lợi nhuận hơn 467 triệu đồng/ha. Đây là những mô hình được ngành nông nghiệp tỉnh đánh giá đạt hiệu quả cao ở cả ba tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch
Tháng 9/2019, xã Hòa Minh ra mắt mô hình du lịch cộng đồng ấp Cồn Chim với du khách trong, ngoài nước. Đến Cồn Chim, du khách sẽ được tận hưởng không gian xanh, sạch, trong lành và thưởng thức những món ăn dân dã, đậm chất Nam Bộ. Cồn Chim sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, không gian yên bình.
Từ khi chọn hướng phát triển kinh tế du lịch, những con đường trên cồn luôn tươi thắm sắc hoa, cách bài trí của từng nếp nhà cũng được người dân chăm chút hơn. Những món ăn dân gian như bánh canh tôm, bánh xèo, gỏi hoa bần,... đều được chế biến từ nguồn thực phẩm tươi sạch do dân nuôi trồng và đánh bắt. Ngoài ra, đến với Cồn Chim, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy dây, chơi u, đua cua có thưởng, mang lại niềm vui, tiếng cười sảng khoái.
Ông Nguyễn Văn Pha, ngụ ấp Cồn Chim cho biết: “Với 1,3 ha đất canh tác, từ năm 2019 đến nay, ngoài trồng lúa hữu cơ, nuôi tôm, cua, gia đình tôi còn tham gia làm du lịch cộng đồng, đăng ký phục vụ khách du lịch trải nghiệm câu cua, tôm; khi có nhu cầu, du khách cũng sẽ được thưởng thức những món cua, tôm luộc nước dừa, hấp bia. Nhờ làm du lịch, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng/năm”.
Hơn 5 năm qua, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim đã thu hút gần 100.000 lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu khoảng 24 tỷ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân ấp Cồn Chim đạt 89 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2019.
Cùng với việc phát huy tốt vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế du lịch, xã đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình tỉnh thẩm định, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch.