Sức khỏe chín nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng đang phục hồi

NDO -

Chiều 31-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (ĐK) tỉnh Quảng Nam cho biết, sức khỏe chín bệnh nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang điều trị tại bệnh viện đã dần được hồi phục.

Lãnh đạo tỉnh thăm các bệnh nhân trong vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Quảng Nam.
Lãnh đạo tỉnh thăm các bệnh nhân trong vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Quảng Nam.

Trước đó, ngày 19-10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận chín bệnh nhân nặng trong vụ sạt lở đất tại thôn 1 xã Trà Leng được chuyển xuống từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My để tiếp tục điều trị.

Sau khi cấp cứu và chẩn đoán, ngày 30-10, các y bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho có hai trường hợp nặng nhất là bệnh nhân Hồ Thị Côi (13 tuổi, dân tộc Ca Dong) bị gãy xương đùi, chấn thương cột sống cổ, hội chứng vùi lấp; và bệnh nhân Nguyễn Thị Định (15 tuổi, dân tộc Kinh), bị gãy xương đùi, lóc da và cũng có hội chứng vùi lấp.

Ngoài ra, có hai trường hợp bị trật khớp vai, gãy xương đùi cũng được phẫu thuật, còn các bệnh nhân khác chấn thương phần mềm đang tiếp tục được theo dõi, điều trị…

Chiều hôm qua (30-10), đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm, chia sẻ, động viên các nạn nhân bị thương do sạt lở núi tại Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Các vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Quảng Nam