Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi

NDO -

NDĐT- Tối 19-2 (tức mùng 1 Tết Ất Mùi), hòa cùng với không khí đón Tết tại quê hương, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi tại Tòa Thị chính Paris.

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi

Tham dự sự kiện đặc biệt này, có gần 1.000 người, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, bà con Việt kiều, bạn bè Pháp, các cơ quan đại diện, lưu học sinh, những người sinh sống và làm việc tại Pháp…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn, nói: «Trong không khí tưng bừng của ngày Tết cổ truyền dân tộc, tôi rất vui mừng được gặp mặt đông đảo bà con kiều bào tại Pháp để cùng ôn lại những thành quả của năm vừa qua và đón chào năm mới Ất Mùi. Năm Việt Nam tại Pháp 2014, với hàng trăm sự kiện được tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quan hệ giữa hai nước, chuyển tải thành công thông điệp về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển năng động, tích cực hội nhập quốc tế và yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn và phong phú của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cho sự thành công của các sự kiện này. Năm 2015 sẽ là năm hai nước nỗ lực cụ thể hóa các nội dung của Đối tác chiến lược, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển lên một tầm cao mới».

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn và bà Raymonde Dien (người ngồi xe lăn) - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn vui mừng cho biết: "Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta đã vươn lên, đạt được những thành quả hết sức quan trọng: tăng trưởng GDP đạt 5,98%, mức cao nhất trong ba năm qua; xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Có thể nói trong mỗi thành công của đất nước ta đều có dấu ấn quan trọng của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, bằng trí tuệ và công sức của mình, các bác, các anh, các chị đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước và đã thực sự trở thành những sứ giả vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Bước sang năm 2015, trong không khí phấn khởi kỷ niệm các sự kiện lớn như 85 năm Ngày thành lập Đảng, 40 năm Ngày thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôi tin tưởng chắc chắn rằng lòng yêu nước, tình đoàn kết và tâm sức của kiều bào dành cho Tổ quốc sẽ tiếp tục tạo ra những xung lực mới, cùng với nhân dân trong nước đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ".

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi ảnh 2

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Bruno Julliard, Phó Thị trưởng Paris đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Việt tại tại Pháp nhân dịp năm mới. Ông Bruno Julliard khẳng định, cộng đồng người Việt tại Paris với thế mạnh là sự cần cù, năng động và giàu bản sắc văn hóa đã hòa nhập tốt về mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, đóng góp vào sự phát triển của nước Pháp nói chung và Thủ đô Paris nói riêng. Ông Bruno Julliard mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục đóng vai trò là cầu nối cho mối quan hệ giữa hai nước, tiếp tục hướng về quê hương, đất nước.

Ông Bernard, giảng viên Trường đại học Sư phạm Cachan, cho biết: ":Tuy tôi chưa một lần được đón Tết ở Việt Nam nhưng tại Paris tôi đã dự rất nhiều lần. Mỗi lần đón Tết với cộng đồng người Việt tại đây, tôi đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua bài phát biểu của ông Đại sứ, tôi rất vui mừng thấy rằng đất nước Việt Nam của các bạn ngày một thay đổi. Nhân dịp năm mới tôi xin chúc dân tộc hai nước Việt-Pháp ngày càng gắn bó, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển".

Đây là năm thứ hai, Tòa Thị chính Paris phối hợp Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết Nguyên đán cho bà con Việt kiều. Tòa Thị chính Paris là một địa danh lịch sử và là một trong số địa điểm đẹp nhất tại "Kinh đô ánh sáng".

Sáng cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cùng các cán bộ sứ quán, các cơ quan đại diện và bà con Việt kiều đã đến chùa Trúc Lâm Thiền viện, thành phố Villebon sur Yvette, và chùa Khuông Việt, thành phố Orsay, cách Thủ đô Paris hơn 20km về phía nam để dự buổi lễ phật cầu an đầu năm.

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi ảnh 3

Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam với mong ước thịnh vượng cho đất nước, cầu mong năm mới an khang, thịnh vượng và để tâm hồn thư thái, chào đón một năm mới yên vui, bình an, tỏ sự thành kính với các bậc ông bà tổ tiên. Dù ở xa quê hương nhưng người Việt vẫn không quên gìn giữ các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa đó của dân tộc.

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết, mừng Xuân Ất Mùi ảnh 4

Sau buổi lễ, các Phật tử và người tham dự đã được Hòa thượng Thích Phước Đường phát lộc, thưởng thức những các món ăn chay độc đáo.