Sơn La kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

NDO -

Ngày 25-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Nội dung tập trung vào bàn giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; thực hiện  hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ nhất.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ nhất.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân, nhằm đáp ứng nguyện vọng, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của cá nhân, đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, nhất là ở những nơi mà đại biểu đang công tác, đại biểu đã tham gia ứng cử và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, vì nhân dân.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp. Cử tri tỉnh Sơn La đã bầu đủ bảy đại biểu Quốc hội, 65 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 405 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và 4.590 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. Đây là những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Trưởng ban và Phó Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15. Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch và 21 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.