Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Sớm đưa Cái Mép - Thị Vải trở thành cụm cảng hiện đại trên thế giới

NDO -

Sáng 20-3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa đối với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải; ý kiến của một số bộ, ngành và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải sớm tháo gỡ những “nút thắt” hạn chế sự phát triển của cụm cảng nước sâu này.

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được, cũng như tốc độ tăng trưởng ấn tượng của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải thời gian qua cả về sản lượng hàng hóa thông qua cảng, cơ sở hạ tầng và công nghệ quản lý, vận hành cảng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra những hạn chế khiến cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải chưa có sự phát triển như mong muốn, đó là hệ tầng giao thông kết nối cụm cảng nước sâu với các khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất trong vùng còn nhiều yếu kém, chưa có các trung tâm dịch vụ logictics, hậu cần cảng đủ lớn và hiện đại, hệ thống ngân hàng, tài chính, hải quan vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, hệ thống luồng lạch vẫn chưa được nạo vét thường xuyên…

Thủ tướng cho rằng, lợi thế so sánh của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải của nước ta với các quốc gia có biển trong khu vực là rất lớn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta, không thể tiếp tục để lãng phí.

Để thúc đẩy sự phát triển của cụm cảng trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh các dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra, như dự án cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quy hoạch các cảng cạn, thúc đẩy hình thành trung tâm logictics Cái Mép Hạ. Đồng thời cần phát triển mạnh các ngành công nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn hàng tại chỗ phục vụ hệ thống cảng. Từng bước hiện đại hóa và xây dựng đội tàu biển nước ta đủ sức vươn xa và cạnh tranh được với các hãng tàu lớn trên thế giới. Chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ vào các hoạt động quản lý, khai thác cảng, khai thác dịch vụ hậu cần cảng và các lĩnh vực liên quan…

Trước một số kiến nghị của địa phương và các doanh nghiệp cảng, Thủ tướng giao các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để đến năm 2030 trở thành cụm cảng ngang tầm trong khu vực, đến năm 2045 trở thành cụm cảng hiện đại, thuộc nhóm các cảng biển hàng đầu trên thế giới. Trước mắt, phải sớm thành lập trung tâm hải quan, kiểm soát, soi chiếu hàng hóa hiện đại tại khu vực này.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng khu thương mại tự do tại Cái Mép - Thị Vải, xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Cái Mép, kéo điện lưới quốc gia từ Sóc Trăng ra Côn Đảo,...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác cũng đã đến thăm cảng Gemalink, CMIT và Tân cảng Cái Mép.