Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba Biên giới” năm 2022

NDO -

Ngày 2/3, tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp Tỉnh đoàn Sóc Trăng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Tháng ba Biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Tại chương trình diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Học tập truyền thống nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022); trao tặng cờ Tổ quốc và 20 phần quà cho ngư dân, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải và các tổ chức đoàn thanh niên trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. 

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc để thực hiện chương trình “Tháng ba Biên giới”; Thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu gom rác thải tại khu vực biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba Biên giới” năm 2022 -0
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh đoàn Sóc Trăng tặng cờ Tổ quốc và tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là các hoạt động thiết thực chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 63 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-03/3/2022).

Qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc chăm lo cho nhân dân, các em học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển.