Sôi nổi các hoạt động lễ hội đầu Xuân

Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, tính đến hết ngày mồng 4 Tết, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan và xin chữ đầu Xuân.

Người dân xin chữ đầu năm tại tuyến phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội).
Người dân xin chữ đầu năm tại tuyến phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội).

Ngay từ sáng mồng 1 Tết, lượng khách đến đã rất đông và tăng cao trong ngày mồng 2 Tết. Ngoài chiêm bái khu vực nội tự, nhiều người còn "xin chữ" các ông đồ viết thư pháp lấy may mắn.

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại hồ Văn đón lượng khách cao gấp 5 lần so với năm trước. Bên cạnh triển lãm thư pháp, tổ chức các ông đồ viết thư pháp, Hội chữ Xuân còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc hấp dẫn khách tham quan.

* Ngày 20-2 (mồng 5 Tết), tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã chính thức khai hội Tiên Công 2018 và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một hoạt động lớn nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Với chủ đề “Về miền di sản văn hóa Tiên Công”, lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 22-2 (tức mồng 4 đến 7 Tết); với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian phong phú, đặc sắc nhất là lễ các đoàn rước cụ Thượng bằng kiệu võng đào lên miếu Tiên Công mang đậm nét văn hóa Thăng Long nơi cửa biển. Đây là dịp quảng bá các giá trị đặc sắc của lễ hội và các di tích dòng họ trong quần thể di tích miếu Tiên Công; truyền thống quai đê lấn biển, phát triển kinh tế biển của những người Thăng Long đi mở đất nơi cửa biển Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

* Ngày 20-2, tại Trung tâm Văn hóa huyện Hải Lăng (Quảng Trị), diễn ra hội đấu vật cổ truyền Tết Mậu Tuất với sự tham gia của hơn 60 vận động viên, ở các hạng cân từ 50 đến 75 kg và hơn 75 kg; thể thức thi đấu loại trực tiếp. Ngay sau hồi trống khai hội, từng cặp đô vật bước lên sới vật để so tài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả; đem đến cho người xem những miếng, thế vật đặc sắc, hấp dẫn, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội vui tươi, ấm áp. Được biết, hội đấu vật cổ truyền có tại làng Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị từ hơn 700 năm nay.

Có thể bạn quan tâm