Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc

NDO -

Các quảng trường lớn ở trung tâm và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vắng vẻ lạ thường đêm giao thừa chào đón năm mới 2022. Trái ngược với Hà Nội là không khí đông đúc, náo nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) khi người dân đổ về xem chương trình đếm ngược đón năm mới (countdown).

Người dân Hà Nội thường đi theo gia đình hoặc nhóm lẻ ít người đến check-in tại các trung tâm thương mại rồi ra về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Người dân Hà Nội thường đi theo gia đình hoặc nhóm lẻ ít người đến check-in tại các trung tâm thương mại rồi ra về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trước đó, Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Chỉ thị 25 về tăng cường biện pháp phòng, chống Covid-19 dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022, trong đó hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người, tuân thủ thông điệp 5K, đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh những ngày gần đây số ca F0 của Hà Nội lên 1.000 ca mỗi ngày. Người dân Thủ đô đón một cái Tết dương lịch "đặc biệt", khi tại những địa điểm công cộng thường đông người chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới như Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn... thì đều vắng vẻ, không khí trầm lắng. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân chủ yếu đến check-in, chụp ảnh chào đón năm mới rồi ra về ngay.

Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Chiều ngày 31/12 tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô đã trang hoàng cờ Tổ quốc đón chuẩn bị đón năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Bảng khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới 2022” đã xuất hiện tại các ngã tư trung tâm Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Khoảng 20 giờ tối, lượng người ra đường đón năm mới tại phố Tràng Tiền-Hàng Bài khá thưa thớt. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Khoảng 20 giờ tối, phố Tràng Tiền quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn khá thưa thớt xe cộ qua lại, quận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), do đó các hoạt động và sự kiện tập trung đông người bị hạn chế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Các bạn trẻ ra đường đón năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Hà Nội không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người nên check-in lưu giữ những hình ảnh chào 2022 là lựa chọn ưa thích của các bạn trẻ Thủ đô. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Những ngày qua thời tiết Hà Nội khá lạnh, ai cũng mặc áo ấm và đeo khẩu trang phòng dịch đi đón năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Trung tâm thương mại Tràng Tiền vào các năm trước đều trang hoàng lộng lẫy và là nơi tập trung của đông đảo người dân tới vui chơi, mua sắm mỗi dịp năm mới, năm nay đã bớt náo nhiệt hơn hẳn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Lượng người đổ ra đường đón năm mới 2022 chủ yếu là các bạn trẻ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Khoảng 21 giờ, không khí chung quanh hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp dần khi nhiều gia đình và các bạn trẻ đổ ra khu vực này để vui chơi, bách bộ đón năm năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Tại khu vực Nhà thờ Lớn khá vắng vẻ, người dân chủ yếu đến check-in rồi ra về ngay. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Khoảng 23 giờ, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lượng người đổ ra đường chuẩn bị đón năm mới 2022 bắt đầu đông hơn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, nhắc nhở các bạn trẻ không tụ tập đông người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Những khoảnh khắc đáng yêu của người dân Thủ đô đi đón năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Một gia đình chụp ảnh đón năm mới tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Gần đến giờ chuyển giao năm mới, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các bạn trẻ bắt đầu đổ ra đường đông hơn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
 Các bạn trẻ trao cho nhau những cử chỉ yêu thương chào đón năm mới 2022, nhưng không quên đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Cột đồng hồ Bưu điện Hà Nội chính thức chỉ 12 giờ, bước sang năm mới 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Trái ngược với Hà Nội là không khí đông đúc, náo nhiệt của hàng nghìn người dân đổ về xem chương trình đếm ngược đón năm mới (countdown) tại phố đi bộ Nguyễn Hụê (TP Hồ Chí Minh).    

Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Nhiều bạn trẻ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, chọn cho mình vị trí đẹp nhất để xem chương trình countdown chào đón Năm mới 2022. (Ảnh: CTV) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Nhóm bạn trẻ bật đèn pin điện thoại hòa theo điệu nhạc sôi động của các ca sĩ trên sân khấu. (Ảnh: CTV) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Toàn bộ chương trình đếm ngược (countdown) mừng năm mới được truyền hình trực tiếp, tuy nhiên người dân TP Hồ Chí Minh vẫn đổ ra đường rất đông trong ngày cuối cùng của năm 2021. (Ảnh: CTV) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) đông đúc người đổ về xem chương trình đếm ngược đón năm mới. (Ảnh: CTV) 
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
 Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) từ 19 giờ, không khí nhộn nhịp, dòng người tấp nập đổ về sân khấu chương trình đếm ngược (countdown) mừng năm mới. (Ảnh: CTV)
Đón năm mới 2022: Hà Nội vắng vẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc -0
Tại các khu vực chung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, lực lượng chức năng cũng đã chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ để bảo đảm yêu cầu phòng dịch. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19. (Ảnh: CTV)