Sóc Trăng chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự

Những năm gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có lúc diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm. Trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới, tỉnh đã có nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho người dân đón Tết bình yên.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận tải khách dịp Tết Nguyên đán 2024.
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận tải khách dịp Tết Nguyên đán 2024.

Sau một năm hoạt động, Tổ công tác đặc biệt 123 với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, giao thông, ma túy, 113 đã trở thành “khắc tinh” của bọn tội phạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vào đêm 17/1, Tổ công tác đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên phát hiện đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó phát hiện đối tượng T.P.V có 1 phơi đề ghi nhiều chữ số và trong điện thoại có ghi số lô, đề cùng tiền mặt.

T.P.V khai nhận đã mua bán số lô, đề và đang trên đường giao tiền số cho một đối tượng ở xã Đại Tâm. Trước đó, một nhóm thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đi xe với tốc độ cao, khi Tổ công tác 123 dừng phương tiện, phát hiện các đối tượng mang theo hung khí nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thú nhận, vì mâu thuẫn trên mạng cho nên đã tụ tập nhóm, hẹn nhau đến “giải quyết”. Trường hợp nữa là hai thanh niên đi đường có biểu hiện nghi vấn, khi bị tổ công tác phát hiện đã bỏ chạy. Sau khi bị khống chế, đưa về trụ sở, lực lượng chức năng phát hiện 1 trong 2 đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản mà công an đang truy tìm...

Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, công an các đơn vị địa phương đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân cũng như cho người dân hiểu rõ những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm; đồng thời tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, nắm các địa bàn, phương thức hoạt động của đối tượng, các tuyến địa bàn trọng điểm để có phương án tuần tra, chốt chặn.

Riêng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công an chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đợt cao điểm; kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Theo Công an Sóc Trăng, năm 2023 tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Lực lượng chức năng đã phát hiện 391 vụ có dấu hiệu tội phạm, qua đó điều tra, xác minh làm rõ 373 vụ; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,43% (64/70 vụ). Qua phân tích tình hình cho thấy, tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, nguy hiểm; một số vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng, chủ yếu là nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.

Công an đã xác lập nhiều chuyên án khám phá, bắt giữ, thu giữ lượng lớn ma túy; phát hiện 209 vụ, 447 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 88 vụ, 189 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy tổng hợp và heroin. Lực lượng chức năng khởi tố 160 vụ, 286 bị can...

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh gần đây xuất hiện nhiều loại chất ma túy mới ngoài danh mục quản lý hoặc ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra 5 cơ sở, phát hiện 2.257 sản phẩm thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất xứ, xử phạt số tiền hơn 138 triệu đồng. Riêng tệ nạn xã hội, lực lượng công an đẩy mạnh công tác triệt phá các điểm tệ nạn trên địa bàn, nhất là đối với các điểm gây bức xúc trong nhân dân, qua đó, giải tán và bắt, xử lý 628 điểm, 2.918 đối tượng.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự, tấn công, trấn áp tội phạm đường phố, tội phạm hoạt động.

Các địa phương duy trì mô hình “Câu lạc bộ Công an hưu trí tham gia bảo đảm an ninh trật tự” tại 2 điểm; nhân rộng 12 loại mô hình tại 104 điểm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang duy trì 64 loại mô hình triển khai tại 649 điểm. Đặc biệt là mô hình “Nghiệp đoàn xe ôm tham gia phòng, chống tội phạm” tại Phường 1, thị xã Vĩnh Châu được thông báo toàn quốc nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.