Số nạn nhân trong vụ nổ pháo hoa ở Thái Lan tiếp tục gia tăng

NDO - Ngày 30/7, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ kho pháo hoa ở huyện Sungai, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, chính quyền tỉnh ra thông báo cho biết, số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ hiện đã lên tới 12 người và 121 người bị thương. Vụ nổ cũng làm 292 ngôi nhà hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ nổ đã khiến 292 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Vụ nổ đã khiến 292 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo thông báo được Phòng Quan hệ công chúng thuộc Chính quyền tỉnh đăng trên tài khoản Facebook của cơ quan này, trong số 12 người thiệt mạng, có 10 người đã xác định được danh tính. Hiện 7 thi thể được người thân nhận về mai táng, 5 thi thể còn lại vẫn đang để tại Bệnh viện huyện Sungai Kolok.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ngày 30/7, Tỉnh trưởng Narathiwat Sanan Pong-aksorn nói: “Chúng tôi đã xác định được danh tính của 10 nạn nhân và tìm được các phần thi thể của 2 người khác, hiện vẫn chưa xác định được danh tính”.

Trong tổng số 121 người bị thương, đã có 111 người được xuất viện và trở về nhà, 10 người còn lại hiện đang được điều trị tại bệnh viện Sungai Kolok, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Ông Sanan cho biết thêm, cửa hàng, nơi xảy ra vụ nổ, trước đây là một cửa hiệu tạp hóa. Người chủ cửa hàng sau đó đã xin được giấy phép mở rộng thành một khu nhà kho chứa hàng hóa. Nhà chức trách cho rằng, việc lưu giữ pháo hoa trong khu nhà kho là trái phép.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các công nhân trong khi hàn các giá sắt trong kho đã sơ suất để tàn lửa từ que hàn bắn ra gây cháy và làm pháo hoa phát nổ. Cảnh sát ước tính, khi xảy ra vụ nổ, trong khu nhà kho có thể đang cất giữ một lượng pháo hoa lớn, ít nhất là 5 tấn. Chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát tỉnh Narathiwat, Tướng Chalermporn Khamkhiew khẳng định, công suất của vụ nổ này tương đương với sức công phá của 1.000kg thuốc nổ, tạo ra 2 hố to, sâu tới 2m và có đường kính 6m.

Vụ nổ đã gây hư hại cho 292 ngôi nhà ở khu vực chung quanh; trong đó, có 50 ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Wichitchat Udomlarpcharoenkit, trưởng một nhóm cứu hộ cho biết, khi nhóm của ông tới hiện trường vụ nổ, họ chỉ thấy các ngôi nhà và cửa hàng bốc cháy cùng những mảnh vỡ rải khắp cả khu chợ. Rất nhiều chiếc xe bị các mảnh văng từ vụ nổ làm xẹp lốp. Các nhân viên cứu hộ, với sự trợ giúp của quân đội và các tình nguyện viên, đã phải sử dụng các thiết bị hạng nặng phá tường các ngôi nhà bị hư hại để đưa thi thể nạn nhân và những người bị thương ra ngoài.

Hiện, Cảnh sát tỉnh Narathiwat đã phát lệnh triệu tập chủ khu nhà kho. Ông này có thể sẽ bị buộc tội cẩu thả gây thương tích và chết người theo luật hình sự và các luật khác về quản lý vũ khí, đạn dược và chất nổ. Chính quyền tỉnh cũng đã nhận được 365 đơn khiếu nại từ những người bị thương, bị hư hại nhà cửa hoặc tài sản.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền tỉnh Narathiwat đã ra lệnh cho các quan chức an ninh kiểm tra 52 khu nhà kho khác trong tỉnh để xem những nhà kho này có được xây dựng hợp pháp và sử dụng đúng mục đích hay không.