Số ca nhiễm Omicron ở Thái Lan tăng mạnh

NDO -

Trong những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron ở Thái Lan đang có sự đang gia tăng mạnh, chiếm khoảng 16% trong tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận. Thái Lan cũng vừa phát hiện ổ dịch từ biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này với 22 ca nhiễm tại tỉnh Kalasin.

Người dân chờ tiêm tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Người dân chờ tiêm tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Theo Phó phát ngôn viên Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Apisamai Srirangson, tính đến ngày 24/12 Thái Lan đã phát hiện tổng cộng 204 ca nhiễm Omicron. Con số này trước đó một ngày chỉ là 154 ca.

Bà Apisamai cũng cho hay, Bộ Y tế Thái Lan đã khảo sát 874 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên từ các ca nhiễm Covid-19 trong khoảng từ 20 đến 23/12 và phát hiện có tới 16,2% trong số này là các ca nhiễm biến chủng Omicron, số còn lại là từ biến chủng Delta. Ngoài ra, có tới 52,9% số mẫu xét nghiệm của các ca nhiễm Covid-19 từ những người nhập cảnh được xác nhận dương tính với biến chủng Omicron. Bà Apisamai Srirangson nói: “Con số này được đưa ra dựa trên báo cáo từ những người nhập cảnh theo chương trình ‘Xét nghiệm & Đi’ được các tỉnh gửi về”.

Kết quả khảo sát này đã cho thấy tốc độ gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm Omicron được phát hiện tại Thái Lan. Tuy nhiên, đến thời điểm này, biến chủng Delta vẫn là biến chủng chủ đạo gây lây nhiễm ở Thái Lan. Cụ thể, biến chủng Delta vẫn chiếm tới 56,5% số ca nhiễm Covid-19 ở Bangkok trong khi chỉ có 43,5% là từ biến chủng Omicron. Tại các tỉnh khác, hầu hết các ca nhiễm Covid-19 đều từ biến chủng Delta.

Giới chức y tế Thái Lan cũng vừa ghi nhận một ổ dịch lây nhiễm Covid-19 từ biến chủng Omicron đầu tiên tại tỉnh Kalasin. Ổ dịch phát sinh từ một cặp vợ chồng đến từ Bỉ, có tiếp xúc với nhiều người. Hiện các quan chức y tế đã ghi nhận được ít nhất 22 ca nhiễm biến chủng Omicron từ ổ dịch này.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan, hai vợ chồng du khách này, nhập cảnh từ Bỉ vào Thái Lan ngày 10/12 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Sau khi nhập cảnh, 2 người đã bay tới Khon Kaen và sau đó được một người thân đưa tới Kalasin. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần thứ hai tại Kalasin đã cho thấy 2 người dương tính Covid-19 với biến chủng Omicron. Quá trình xét nghiệm những người có tiếp xúc gần sau đó đã cho thấy số ca nhiễm Covid-19 từ chủng Omicron liên quan tới ổ dịch này lên tới con số 22 người.

Điều đáng lo ngại là sau khi nhập cảnh, 2 bệnh nhân đã di chuyển trong một phạm vi rộng và nhiều địa điểm tại hai tỉnh Khon Kaen và Kalasin. Các quan chức y tế Khon Kaen đang khuyến cáo những người đi chung chuyến bay và những người đã tới các địa điểm mà 2 bệnh nhân đã lui tới cần theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và liên lạc khẩn cấp với nhân viên y tế trong trường hợp xuất hiện triệu chứng nhiễm Covid-19.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho rằng, ổ dịch Omicron phát sinh ở Kalasin đã cho thấy việc tạm dừng chương trình “Xét nghiệm & Đi” cũng như việc xem xét lại các quy định nhập cảnh là cần thiết.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, sáng 25/12, Bộ Y tế Thái Lan công bố số liệu cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.766 ca nhiễm mới và 30 ca tử vong do Covid-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên tới 2.207.438 ca cùng 21.558 ca tử vong.