Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Campuchia liên tục giảm

NDO -

Ngày 10-5, Bộ Y tế Campuchia thông báo tiếp tục phát hiện thêm 506 ca nhiễm Covid-19 trong cả nước. Con số trên cho thấy, lượng người nhiễm mới virus SAR-CoV-2 tại quốc gia này liên tục giảm trong vòng một tuần qua.

Người dân giữ khoảng cách an toàn trong một khu vực tiêm Vaccine ở Phnom Penh (Ảnh: Fresh News)
Người dân giữ khoảng cách an toàn trong một khu vực tiêm Vaccine ở Phnom Penh (Ảnh: Fresh News)

Trước đó, thống kê ngày 4-5 cho thấy, số người nhiễm mới virus SAR-CoV-2 phát hiện trong vòng 24 giờ tại Vương quốc Campuchia là 938 trường hợp. Sau đó một ngày, số ca dương tính mới giảm xuống còn 672. Cho đến ngày hôm qua, 9-5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận số người mới nhiễm dịch Covid-19 phát hiện trên toàn quốc là 520 người.

Được biết, thủ đô Phnom Penh là nơi tập trung nhiều khu vực lây nhiễm Covid-19 nặng, được Chính phủ Hoàng gia quan tâm nghiên cứu khoanh vùng ổ dịch. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được những khu vực trọng điểm để duy trì biện pháp phong tỏa, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ dân cư tại đây.

Thống kê mới nhất cho thấy, chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch do quân đội đảm nhiệm, đang diễn ra hết sức khẩn trương tại những “Khu vực đỏ” thuộc địa phận 6/14 quận của Phnom Penh, bao gồm: quận Meanchey, Dangkor, Kamboul, Pou Senchey, Russey Keo và Tuol Kouk.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến hết 9-5, đã có 399.617 người dân tại những khu vực trên được tiêm vaccine phòng dịch mũi đầu tiên. Dự kiến, có khoảng hơn 600.000 công dân, từ 18 tuổi trở lên, cư trú ở những địa bàn lây nhiễm dịch nặng của thủ đô sẽ sớm được tiêm phòng Covid-19.

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia, từ 10-2 đến 9-5, cả nước đã có 1.773.994 người được tiêm chủng, với ba loại vaccine gồm Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Campuchia sẽ có nhiều đợt tiếp nhận thêm vaccine để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng ở thủ đô và những địa bàn trọng điểm khác.

Tuy số ca nhiễm mới virus SAR-CoV-2 liên tục giảm trong một tuần qua, không ít địa phương của Campuchia vẫn ghi nhận những trường hợp lây Covid-19 trong cộng đồng. Ngày 9-5, tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc Campuchia, giáp biên giới các tỉnh Kon Tum và Gia Lai của Việt Nam, đã phát hiện hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Một số tỉnh khác như Preah Sihanouk, Banteay Meanchey, Takeo, Kampong Cham, Kampong Thom, Kampong Speu, Kampong Chhnang, Kampot và Koh Kong thông báo xác nhận có ca nhiễm mới. Trong đó, nhiều ca lây nhiễm là công nhân làm việc trong cùng xí nghiệp hoặc tiểu thương buôn bán tại địa phương.

Theo thông cáo sáng 10-5 của Bộ Y tế Campuchia, đến nay, quốc gia này phát hiện tổng cộng 19.743 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 7.820 bệnh nhân đã phục hồi và 126 trưởng hợp tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á