Số ca mắc Covid-19 tại Lào lại tăng cao đột biến

NDO -

Ngày 17/3, trong cuộc họp báo tại Bộ Y tế Lào, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) cho biết, số ca Covid-19 tại Lào không có xu hướng giảm và bất ngờ tăng cao đột biến trong mấy ngày qua.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

LTF Covid-19 cho biết, trong ngày 16/3, nước này xét nghiệm 3.269 trường hợp, phát hiện 874 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 855 trường hợp là ca lây nhiễm nội địa, 19 trường hợp phát hiện khi nhập cảnh. Trong toàn bộ 18 tỉnh, thành của Lào phát hiện các ca lây nhiễm Covid-19 nội địa, Thủ đô Vientiane là địa phương có số ca nhiều nhất, chiếm tới 437 trường hợp.

Những lo ngại của LTF Covid-19 cho thấy, từ cuối tháng 1 đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Lào đã xuống rất thấp, tuy nhiên, chỉ với số lượng ca nhiễm có thể thống kê được, số ca nhiễm ngày 17/3 đã là ngày thứ ba liên tiếp, Lào có hơn 500 ca/ngày và theo xu hướng ngày càng tăng.

Những lo ngại số ca tăng mạnh bắt nguồn từ việc Lào phát hiện ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 23/2 và cho đến nay, Omicron được cho là nguyên nhân khiến số ca bùng phát cao trở lại tại Lào. Trước đây, đã có thời điểm con số nhiễm Covid-19 tại Lào phát hiện trong một ngày lên tới bốn con số, tuy nhiên, lúc đó tỷ lệ tiêm đủ mũi còn thấp và biến thể Omicron chưa xuất hiện.

Cũng theo công bố của LTF Covid-19, đến ngày 17/3, Lào đã phát hiện 149.131 trường hợp nhiễm Covid-19, tử vong 643 trường hợp và hiện chỉ còn 1.349 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. 

Bộ Y tế Lào trước đây cũng cho phép người nhiễm Covid-19 được điều trị tại nhà nếu hội đủ điều kiện theo quy định, vì vậy có thể thấy, còn không ít các trường hợp nhiễm Covid-19 do phát hiện qua việc sử dụng kit test nhanh Covid-19 và tự điều trị ở nơi cư trú.

LTF Covid-19 hôm nay cũng hướng dẫn và kêu gọi người dân, nếu sử dụng kit test nhanh Covid-19 và cho kết quả dương tính thì phải đăng ký với Bộ Y tế Lào để có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết như được nhân viên y tế gọi điện tư vấn. Các trường hợp đủ điều kiện điều trị tại nơi cư trú cũng sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn điều trị qua điện thoại.

Bộ Y tế Lào cũng cung cấp số máy điện thoại nóng để người dân có thể liên lạc nhanh chóng khi muốn biết các thông tin liên quan dịch Covid-19. Theo Bộ Y tế Lào, các trường hợp có triệu chứng nhẹ, không có bệnh nền, không đang mang thai, tuổi dưới 60 và nơi cư trú phải hội đủ một số điều kiện theo quy định thì mới được phép điều trị tại nhà.

Liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào, số liệu của LTF Covid-19 ngày 17/3 cho biết, nhóm 6-11 tuổi tiêm mũi 1 được 48,2%; nhóm 12-17 tuổi tiêm mũi 1 được 69,8% và mũi 2 được 51,1%. Tính trên tổng dân số Lào, tiêm mũi 1 được 5.413.435 trường hợp, chiếm 73,78% và tiêm đủ mũi là 4.398.696 trường hợp, chiếm 59,95%, mũi tăng cường được 14,3% dân số.