Sáng tạo đồng hành cùng thí sinh mùa thi 2020

NDO -

Tổ chức các đội xe ôm tình nguyện, triển khai đội hình bảo đảm an toàn giao thông, lập danh sách hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, tư vấn, hỗ trợ, tặng nước uống, quạt tay... chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 của tuổi trẻ Thủ đô đã chính thức bắt đầu sáng nay, 16-7, với nhiều hình thức phong phú.

Tình nguyện viên quận Tây Hồ dẫn đường cho thí sinh vào phòng thi.
Tình nguyện viên quận Tây Hồ dẫn đường cho thí sinh vào phòng thi.

Thông tin từ Thành đoàn Hà Nội cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 có sự tham gia của gần 10 nghìn tình nguyện viên, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 16-7 đế hết 1-8, tập trung phục vụ tại 172 điểm thi của kỳ thi đầu vào THPT năm học 2020-2021.
Giai đoạn 2 của chương trình sẽ kéo dài từ ngày 8 đến 10-8, tại 143 điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Dự kiến, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khoảng hơn 263 nghìn thí sinh trong cả hai giai đoạn.

Xin kính gửi độc giả Báo Nhân Dân một số hình ảnh của các tình nguyện viên Thủ đô trong ngày đầu tiên ra quân, hỗ trợ thí sinh:

2_IMG_9284_Cau_Giay-1594874936576.jpg
Đoàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) có sáng kiến tổ chức điểm trông giữ xe miễn phí cho phụ huynh và thí sinh. 
4_IMG_3819_Hai_Ba_Trung-1594874936489.JPG
Đoàn thanh niên quận Hai Bà Trưng phối hợp các cơ sở đoàn cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn trong triển khai chương trình. 
5_IMG_5049_Dong_Da-1594874936430.JPG
Nữ tình nguyện viên quận Đống Đa phát nước uống tặng thí sinh. 
6_IMG_3953_HK-1594874936749.jpg
“Quầy dịch vụ cộng đồng miễn phí” của đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm ở trước cổng Trường THPT Việt Đức. 
7_IMG_5562_Phu_Xuyen-1594874936252.jpg
Tại huyện Phú Xuyên, các tình nguyện viên tổ chức ra quân hỗ trợ tại chỗ, tư vấn địa điểm thi cho thí sinh và người nhà thí sinh.