Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Ngày này cách đây 85 năm, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vô cùng trọng đại đối với cách mạng nước ta. Ðây là một mốc son chói lọi trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, mở ra thời kỳ mới cho đất nước đi lên.

Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta, gắn liền với tên tuổi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Từ ngày có Ðảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối, vượt qua muôn trùng sóng gió, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên đạp đổ xiềng gông của chế độ thực dân, phong kiến, làm chủ đất nước; tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðặc biệt, gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân cả nước chung một ý chí, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi mới toàn diện, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 85 năm qua bắt nguồn từ nhiều yếu tố, đó là Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, là lòng trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể nước ta; là sự kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại; là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo và giàu lòng nhân ái; tự hào về Ðảng ta, một đảng cách mạng chân chính, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, không có lợi ích nào khác; gắn bó mật thiết với nhân dân. Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Ðảng ta; tưởng nhớ các lãnh tụ, những người con ưu tú của Ðảng và bao anh hùng liệt sĩ khác đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tô thắm mầu cờ đỏ sáng ngời của Ðảng.

Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế; thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðó là sứ mệnh lịch sử vô cùng vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề đối với Ðảng. Trong khi đó, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Bên cạnh những thành tựu là cơ bản, công tác xây dựng Ðảng còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, thiếu sót đáng lo ngại, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ðể kỷ niệm ngày Ðảng ta ra đời thật sự có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, đồng bào cả nước hãy đoàn kết chung quanh Ðảng, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của Ðảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để Ðảng ta luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là đạo đức, là văn minh. Toàn Ðảng, các tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, về xây dựng Ðảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thật sự là "công bộc" của dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng trong không khí náo nức của mùa Xuân mới - 2015, năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng, một sự kiện chính trị vô cùng trọng đại. Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước, mừng Ðảng quang vinh, sáng mãi niềm tin theo Ðảng, vững bước tiến lên!