San ủi đất lâm nghiệp trái phép bị xử phạt 50 triệu đồng

NDO - Cá nhân tự ý san ủi, chiếm dụng đất lâm nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (Lâm Đồng), đã bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Chiều 30/11, UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với ông Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1972, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt), do thực hiện hành vi chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, ông Nhân đã tự ý chiếm dụng 9.742m2 đất rừng sản xuất tại tiểu khu 644, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, thuộc địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Chính quyền địa phương buộc ông Nhân trong vòng 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm cho đơn vị chủ rừng quản lý, lập kế hoạch trồng lại rừng.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, giữa tháng 11, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phát hiện, tại tiểu khu trên có hiện tượng san gạt trái phép đất lâm nghiệp. Ghi nhận hiện trường có việc tác động đào múc, san gạt, tạo địa hình với ta-luy cao từ 3 đến 10m. Qua đo đạc ban đầu, tổng diện tích bị tác động hơn 9.000m2.

Xác minh ban đầu, diện tích đất trên do ông Đỗ Thành Nhân thực hiện. Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, vị trí khu vực nêu trên thuộc đất lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.