Sân bay Lộc Khẩu (Trung Quốc) trở lại hoạt động sau đợt bùng phát dịch

NDO -

Sáng 26/8, hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc đã vận hành chuyến bay mang số hiệu MU2923, cất cánh từ sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh đến sân bay Giao Đông Thanh Đảo. Đây là chuyến bay đầu tiên kể từ sau khi sân bay đóng cửa do Covid-19 bùng phát ngày 20/7.

Chuyến bay đầu tiên của sân bay Lộc Khẩu sau đợt bùng phát Covid-19 ngày 20/7. (Ảnh: CCTV)
Chuyến bay đầu tiên của sân bay Lộc Khẩu sau đợt bùng phát Covid-19 ngày 20/7. (Ảnh: CCTV)

Các chuyến bay đến và đi tại sân bay Lộc Khẩu, ổ dịch gây ra đợt bùng phát đợt lây nhiễm Covid-19 biến thể Delta ngày 20/7, đang lần lượt được vận hành trở lại. Cho thấy nguy cơ lây nhiễm virus  SARS-CoV-2 tại sân bay này đã được kiểm soát.

Mới đây, Ủy ban Y tế Trung Quốc và các cơ quan hữu quan đã bổ sung quy định về đeo khẩu trang tại các địa điểm, cơ quan, nhóm người trọng điểm, đồng thời khuyến cáo người dân Trung Quốc chuẩn bị một ít khẩu trang lọc bụi tốt như N95, KN95… tại nhà. Giá một chiếc khẩu trang N95 tại thị trường Trung Quốc vào khoảng 9,5 nhân dân tệ (khoảng 34 nghìn đồng), nguồn cung cấp và năng lực sản xuất đủ đáp ứng cho người dân toàn quốc.

Ủy ban Y tế Trung Quốc cũng nêu rõ trong quy định phòng, chống Covid-19, nhóm nhân viên thuộc các loại hình giao thông, nhân viên làm việc tại khu vực nhập cảnh, bắt buộc sử dụng khẩu trang giúp bảo vệ khỏi các thực thể sinh học có dạng hạt. Sắp đến ngày khai giảng năm học mới, một số thành phố như Hải Khẩu đã chuẩn bị 1,5 triệu chiếc khẩu trang dành cho học sinh trên địa bàn.

Trung Quốc quy nạp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thành phương pháp “4 sớm”, gồm phát hiện sớm, báo cáo sớm, chẩn đoán sớm và cách ly sớm. Trên nguyên tắc này, tăng cường quản lý việc phân bổ hẹn lịch và khám chữa các bệnh ho, sốt. Từ đó nhanh chóng di chuyển, tiếp nhận những ca Covid-19 một cách sớm nhất.

Trong ngày 25/8, Trung Quốc ghi nhận 26 ca Covid-19, trong đó có 3 ca nội địa tại tỉnh Vân Nam.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á