Sân bay Điện Biên phục vụ hơn 900 chuyến bay sau 4 tháng khai thác trở lại

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tính đến ngày 31/3/2024, sân bay Điện Biên đã tiếp nhận 906 lượt cất/hạ cánh với tổng sản lượng khách thông qua đạt 69.900 hành khách.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách cao tuổi xuống xe và di chuyển vào nhà ga, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Điện Biên.
Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách cao tuổi xuống xe và di chuyển vào nhà ga, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Điện Biên.

Như vậy sau 4 tháng hoạt động trở lại, lượng khách đi và đến sân bay Điện Biên đã tăng cao và ổn định. Nhiều hành khách từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La cũng di chuyển đến Điện Biên Phủ để bay Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, tạo không khí tấp nập hơn rất nhiều so với trước đây. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ được Cảng Hàng không Điện Biên đặt lên hàng đầu.

Sau khi được nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên đã có thể khai thác các dòng máy bay cỡ lớn hiện đại Airbus A320, A321. Với tần suất bay Hà Nội-Điện Biên 7 chuyến/tuần, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7 đã rút ngắn thời gian cũng như khoảng cách, từng bước đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong khu vực được dễ dàng hơn.

Cảng hàng không Điện Biên là công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về quốc phòng an ninh, tạo đột phá về hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng. Đặc biệt, năm 2024 là “Năm du lịch quốc gia-Điện Biên”, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ước tính lượng khách sẽ tăng cao so với thường lệ. Theo lịch bay mùa hè, Vietnam Airlines và Vietjet Air công bố tăng thêm chuyến bay đi/đến Điện Biên, nâng số chuyến bay lên 42 chuyến/tuần.

Việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách cùng với việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, dịch vụ là cơ sở để Điện Biên thực hiện mục tiêu đón 2 triệu lượt khách du lịch vào năm 2025.