Sa Pa kín hết phòng nghỉ, nhưng không tăng giá

NDO -

Sáng 5/2, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa cho biết, từ ngày mùng 3 Tết, lượng khách đến Sa Pa tăng cao đột biến, khiến các khách sạn, nhà nghỉ tại trung tâm thị xã “cháy phòng”. Tuy nhiên, không có hiện tượng tăng giá, bảo đảm giá phòng đúng theo niêm yết và phòng, chống dịch theo quy định.

Khu vực nhà thờ đá ở trung tâm thị xã Sa Pa mù sương.
Khu vực nhà thờ đá ở trung tâm thị xã Sa Pa mù sương.

Từ trưa mùng 3 Tết, lượng khách đến Sa Pa rất đông, chủ yếu là xe ô-tô du lịch gia đình. Do thiếu bãi đỗ xe nên thị xã Sa Pa phải sử dụng sân vận động, sân trường học, các tuyến phố ngắn để làm chỗ đỗ cho xe ô-tô cá nhân của du khách. Riêng trong ngày mùng 3 Tết có gần 20 nghìn lượt du khách đến Sa Pa. Tính từ ngày mùng 1 đến  4 Tết, Sa Pa đón hơn 46 nghìn lượt du khách, riêng lượng khách đi cáp treo lên đỉnh Fansipan ước hơn 20 nghìn lượt.

Sa Pa kín hết phòng nghỉ, nhưng không tăng giá -0
Hàng nghìn du khách đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng ngắm núi non hùng vĩ. 

Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa, những ngày gần đây khu vực trung tâm Sa Pa thời tiết mưa mù khiến các điểm du lịch vắng khách, trong khi đó đỉnh Fansipan nắng đẹp nên khách tập trung về đây. Ngoài ra, số lượng lớn du khách đi lễ đền chùa đầu năm tại Lào Cai cũng tranh thủ ghé qua Sa Pa.

Sa Pa kín hết phòng nghỉ, nhưng không tăng giá -0
Du khách xếp hàng để đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng. 

Cũng theo bà Vượng, công suất phòng nghỉ tại khu vực trung tâm Sa Pa từ ngày mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết đều đạt 100%, tuy nhiên do quản lý tốt nên không có hiện tượng tăng giá phòng, bảo đảm giá phòng đúng theo niêm yết và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Hiện tại, một số cơ sở homestay vẫn còn chỗ phục vụ khách. Việc quá tải chủ yếu là vấn đề giao thông, khi phần lớn du khách đến với Sa Pa đều đi xe cá nhân.

Sa Pa kín hết phòng nghỉ, nhưng không tăng giá -0
Xe ô-tô chật cứng đường phố thị xã Sa Pa. 

Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, vì lượng khách tập trung quá lớn nên có hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm do áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19; việc hạn chế số lượng người tại các cabin, có phương án phân luồng tại ga đi cáp treo... khiến ùn tắc, kéo dài thời gian làm thủ tục lên cáp treo... Tuy nhiên, về cơ bản du khách rất phấn khởi và chấp hành nghiêm túc 5K, không có hiện tượng tăng giá, ép giá…

"Đây là tín hiệu rất vui cho du lịch Lào Cai nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Với các giải pháp chủ động, thích ứng, an toàn, sáng tạo, du lịch Lào Cai luôn sẵn sàng chào đón du khách trong nước, tiến tới đón du khách quốc tế trong những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, bảo đảm an toàn", ông Trần Sơn Bình cho biết.