Tại Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp, đồng chí Ngô Chí Cường đã thăm, động viên và trao quà tặng học sinh của trường. Trường có diện tích 4.464m2, được thành lập năm 1993.
Năm học 2025-2026, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 49, với 240 học sinh, gần 130 em ở bán trú và 90 em nội trú. Trường phát huy triệt để sở trường của các em; chú trọng hoạt động trải nghiệm, giúp các em có kỹ năng để tự tin hòa nhập.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường bày tỏ mong muốn các giáo viên, nhân viên của trường cố gắng vượt qua mọi khó khăn, phối hợp tốt với phụ huynh để tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe, rèn kỹ năng, trang bị kiến thức cho học sinh ngày một tốt hơn; mong các cháu luôn có sự gắn kết tốt đẹp với nhà trường, nghe lời dạy bảo của thầy cô giáo.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1, đoàn công tác đến kiểm tra, thăm hỏi người dân đang được khám sàng lọc sức khỏe theo chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị cán bộ, công chức của trung tâm cũng như ngành y tế phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin đến người dân biết rõ thời gian, địa điểm cũng như ý nghĩa quan trọng của chương trình.
“Chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện chính sách, do đó, tôi đề nghị cần tập trung hơn nữa cho công tác này. Các y bác sĩ sau khám sàng lọc có kết quả cần phải tư vấn rõ, tận tình, hướng dẫn người dân về tình trạng sức khỏe hiện tại, các yếu tố nguy cơ, biện pháp phòng ngừa và điều trị”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh.
Phường Sa Đéc có 63.111/104.000 người dân thuộc đối tượng được thăm khám. Đến ngày 17/6, có khoảng 8.628 người (khoảng 13,67%) đã khám sàng lọc. Mục tiêu đến ngày 30/6, phường phải khám sàng lọc cho 50.000 người dân.
Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến thăm 2 hộ nông dân sản xuất hoa kiểng tiêu biểu và tham quan Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang. Đây là doanh nghiệp tiêu biểu trong chế biến các sản phẩm sau gạo, công suất 22.200 tấn sản phẩm thành phẩm mỗi năm, xuất khẩu nhiều thị trường quốc tế.
Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sa Đéc, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, phường Sa Đéc là đô thị lớn của tỉnh; do đó, cần nghiên cứu khảo sát, đánh giá toàn diện sự phát triển hạ tầng đô thị phường về lâu dài, cụ thể và chặt chẽ; kế thừa những định hướng phù hợp của thành phố Sa Đéc (cũ) và rà soát quy hoạch để xây dựng tầm nhìn phát triển mới.
Đồng chí cũng đề nghị phường Sa Đéc tập trung công tác điều hành, kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chính quyền cần thực sự chủ động hơn trong phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Sa Đéc chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với hoa kiểng và bản sắc địa phương; du lịch sức khỏe, nghỉ dưỡng. Sa Đéc cần hướng đến xây dựng đô thị xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất hoa-kiểng ứng dụng công nghệ cao.